Cây ngã ở Sài Gòn, đè trúng người đi đường

Trận mưa to kèm gió lớn chiều 27.6 đã làm nhiều cây xanh đổ ngã trên các tuyến đường Sài Gòn, đè ít nhất hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 27.6, một người đàn ông đang chạy xe trên đường Trường Chinh (Q.Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ bị một cây xanh trên vỉa hè ngã xuống đè trúng.
Cây xanh đổ trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú, TP.HCM) khiến giao thông khu vực này ùn ứ nghiêm trọng Ảnh do người dân cung cấp
Tại hiện trường, cây xanh có đường kính hơn 50 cm, dài khoảng 20 mét, nằm chắn ngang đường, đè hẳn lên người đàn ông.
Thấy vậy, hàng chục người dân gần đó nhanh chóng nâng cây xanh lên, kéo người đàn ông ra ngoài đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cây xanh nằm chắn ngang đường khiến giao thông khu vực này ùn ứ nghiêm trọng.
Đến khoảng 14 giờ ngày 27.6, mưa to kèm theo gió lớn đã làm hai cây xanh tại công viên 30/4 (đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) tét nhánh đổ ra đường đè trúng bảng hiệu quảng cáo và một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Lê Duẩn.
Nhánh cây đổ ngã khiến người phụ nữ bị thương nặng, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cây xanh ngã đổ đè biển bảng quảng cáo nằm chắn gần hết con đường Lê Duẩn (đoạn gần ngã tư Lê Duẩn - Pasteur), xe máy nạn nhân bị cây xanh đè bẹp.
Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên người phụ nữ này vừa trong UBND Q.1 đi ra, đến địa điểm trên thì bị cây xanh đè trúng.
Mưa to, gió lớn chiều 27.6, cũng làm cây me trước tòa nhà 126 đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3,TP.HCM) cũng bị đổ ngã chắn hết phần đường Nguyễn Thị Minh Khai khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.
Cây me ngã ra đường Nguyễn Thị Minh Khai Ảnh: Công Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.