Chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

11/08/2016 07:29 GMT+7

Ngày 10.8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA) tổ chức mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở VN (10.8.1961 - 10.8.2016).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết trong những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chính sách giải quyết hậu quả chất độc da cam. Hằng năm, nhà nước dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng để trợ cấp hằng tháng, chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho nạn nhân, hỗ trợ những người đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Với thành tích trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, VAVA đã được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhất.
Dịp này, thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch VAVA phát động chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” qua Cổng thông tin nhân đạo từ ngày 10.8 - 30.9. Để ủng hộ các nạn nhân, có thể soạn tin nhắn theo cú pháp DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn ủng hộ các nạn nhân da cam/dioxin 18.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.