Chặn bắt đối tượng vận chuyển 3 kg ma túy đá trên QL 1A

06/10/2020 17:50 GMT+7

Khi Lê Đức Bình (ngụ tại H.Thường Tín, Hà Nội) đang dùng xe bán tải vận chuyển 3 kg ma túy đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp thì bị lực lượng của Công an tỉnh Ninh Bình chặn bắt.

Ngày 6.10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Đức Bình (44 tuổi, ngụ H.Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 5.10, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Công an P.Yên Bình (TP.Tam Điệp, Ninh Bình) triển khai lực lượng, chặn bắt Lê Đức Bình, khi nghi phạm này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, biển số 29H-349.00 lưu thông trên QL 1A theo hướng nam – bắc (đoạn qua địa phận P.Yên Bình).
Tiến hành kiểm tra trên xe, lực lượng công an thu giữ 3 kg ma túy dạng đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), và nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay khi phát hiện ma túy, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Đức Bình.
Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, nghi phạm Bình đã có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, chứa chấp mại dâm, mua bán phụ nữ.
Thời gian gần đây, Bình thường tự lái ô tô vào tỉnh Quảng Bình mua ma túy rồi đưa ra Hà Nội tiêu thụ.
Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.