Chặn hàng ngàn người từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/07/2020 18:56 GMT+7

Các lực lượng chức năng của Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu nhiều người và phương tiện từ Đà Nẵng ra Huế trên đèo Hải Vân quay trở lại.

Trong ngày 30.7, hàng ngàn người đi xe máy vượt đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế chặn lại, yêu cầu quay đầu xe. 
Lúc 10 giờ 30 phút ngày 30.7, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tuần tra tại khu vực bờ biển Đồng Dương thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện một thuyền đánh cá từ Đà Nẵng ra Huế.

Nhiều sinh viên quê Thừa Thiên - Huế học ở TP.Đà Nẵng tìm đường về quê đã được yêu cầu quay lại Đà Nẵng

Ảnh: M.Đ

Tàu cá mang số hiệu ĐNA 90511 TS, trên tàu có 9 người (không phải là thuyền viên tàu cá, đều trú tại xã Lộc Trì, H.Phú Lộc) đang trên đường vào bờ. 

Bản tin Covid-19 ngày 30.7: Thêm nhiều tỉnh, thành cách ly xã hội

Tàu cá với 9 người ở Phú Lộc chạy từ Thọ Quang, Đà Nẵng về Lăng Cô đã bị chặn và đưa vào cách ly

Ảnh: Huỳnh Ngọc Dũng

Trước đó, ngày 28.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cấm tất cả người và phương tiện từ Đà Nẵng đến Huế, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 30/7: Thêm 5 ca bệnh mới ở Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.