Chánh thanh tra Bộ Xây dựng phải có mặt tại phiên xét xử vụ 'vòi' tiền tỉ

04/01/2021 18:46 GMT+7

Chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi" tiền tỉ ở Vĩnh Phúc khẳng định, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, sẽ phải đến tòa trong phiên xét xử, không được ủy quyền.

Ngày 4.1, TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng “vòi” tiền tỉ ở H.Vĩnh Tường bị bắt quả tang vào tháng 6.2019. HĐXX gồm 5 người, trong đó, ông Nguyễn Duy Sơn làm Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa.
Tại phiên xét xử, HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên tòa sau khi hội ý về đề nghị của một số luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (45 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng, đồng thời là Trưởng đoàn thanh tra) do vắng mặt nhiều thành phần liên quan.
Trước khi HĐXX ra quyết định hoãn phiên tòa, trong danh sách triệu tập do TAND tỉnh Vĩnh Phúc công bố có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, ông Tuấn đã không đến tòa mà ủy quyền cho ông Lê Văn Lãng, Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, đi thay.
Thẩm phán Nguyễn Duy Sơn, Chủ tọa phiên tòa, cho biết trong buổi xét xử tới sẽ triệu tập đích danh ông Tuấn đến tham dự phiên tòa. Việc ông Tuấn ủy quyền cho ông Lê Văn Lãng đi thay như trong phiên xét xử sáng 4.1 là không đúng quy định.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 4.1

Ảnh Trần Cường

“TAND tỉnh Vĩnh Phúc triệu tập cá nhân ông Nguyễn Ngọc Tuấn chứ không triệu tập Chánh thanh tra Bộ Xây dựng. HĐXX không chấp nhận việc ủy quyền cho ông Lãng như vậy, vì ông này biết gì về vụ án mà trình bày. Triệu tập ông Tuấn thì ông Tuấn phải có mặt tại buổi xét xử sơ thẩm vụ án”, thẩm phán Sơn cho hay.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, trong vụ án đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang "vòi" tiền tỉ ở H.Vĩnh Tường, có 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, bị xác định vai trò chủ mưu; Đặng Hải Anh (39 tuổi), chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên (43 tuổi), cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3; Nguyễn Thùy Linh (26 tuổi), cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, cùng bị truy tố về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra vụ án, các bị cáo khai nhận tổng số tiền thu từ đại diện các doanh nghiệp, chủ đầu tư từ hoạt động thanh tra tại H.Vĩnh Tường là hơn 2,153 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ số tiền những người này chiếm đoạt, thu lợi bất chính là hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, riêng bị cáo Kim Anh trực tiếp thực hiện, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.
Theo TAND tỉnh Vĩnh Phúc, chưa dự kiến ngày mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi" tiền tỉ khi đi thanh tra tại H.Vĩnh Tường vào giữa năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.