Cháy bãi tạm giữ xe vi phạm tại Đội CSGT khu vực 3 TP.Thủ Đức

Công Nguyên
Công Nguyên
31/03/2021 07:46 GMT+7

Bãi tạm giữ xe của Đội CSGT khu vực 3 (Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM) bốc cháy dữ dội trong đêm, thiêu rụi nhiều xe máy tại đây.

Sáng 31.3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại bãi tạm giữ xe vi phạm thuộc Đội CSGT khu vực 3 (Đội CSGT Q.Thủ Đức cũ, số 39 đường Thống Nhất, P.Bình Thọ) vào khuya 30.3.

Cháy bãi tạm giữ xe vi phạm tại Đội CSGT khu vực 3 thành phố Thủ Đức

Các xe vi phạm dựng san sát nhau trong bãi

Ảnh: Công Nguyên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 30.3, người dân sống hẻm 31 đường Thống Nhất (cạnh vách tường bãi tạm giữ xe vi phạm của Đội CSGT khu vực 3) hoảng hốt khi phát hiện ngọn bốc cháy từ những chiếc xe vi phạm đang bị tạm giữ tại đây. Phát hiện vụ việc, cán bộ CSGT trực tại đây dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Lửa cháy làn vào các xe máy khác, bốc cháy dữ dội.

Xe vi phạm cháy trơ khung

Ảnh: Công Nguyên

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC TP.Thủ Đức đã điều động nhiều chiến sĩ, xe chuyên dụng đến ứng cứu. Khoảng 30 phút sau khi cháy ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Xe bị cháy chủ yếu xe cũ nát, đã có quyết định tịch thu

Ảnh: Công Nguyên

Theo quan sát của PV Thanh Niên, bãi tạm giữ xe này nằm trên khu đất lớn, được xây dựng tường cao xung quanh, tách biệt với khu dân cư. Vị trí cháy nằm góc tường cạnh hẻm 29 thống nhất. Tại đây nhiều xe vi phạm cũ nát bị tạm giữ lâu ngày, để ngoài trời bị cháy còn trơ khung sắt.

Ngọn lửa bốc lên cao thiêu rụi 3 máy lạnh

Ảnh: Công Nguyên

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, những xe vi phạm bị cháy tại bãi chủ yếu là xe cũ nát, không có giấy tờ, bị tạm giữ thời gian rất lâu đây. CSGT TP.Thủ Đức đã ra quyết định tịch thu và trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục đấu giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.