Cháy Bệnh viện Lão Khoa, bác sĩ cõng bệnh nhân sơ tán

23/11/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã phải đập cửa kính, phun nước dập lửa, tiếp cận hiện trường vụ cháy để đưa nhiều bệnh nhân thoát ra an toàn, trong vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư.

(TNO) Các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã phải đập cửa kính, phun nước dập lửa, tiếp cận hiện trường vụ cháy để đưa nhiều bệnh nhân thoát ra an toàn, trong vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư.

hoa-hoanLực lượng chữa cháy phun nước dập lửa

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư (số 1A phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Theo lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thành phố Hà Nội, lúc 11 giờ 15 phút trưa nay 23.11, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một căn phòng trên tầng 2 thuộc Khu Khám bệnh của Bệnh viện Lão khoa T.Ư.

Ngay khi phát hiện có lửa kèm khói đen bốc ra, người dân cũng như cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện đã gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời di chuyển bệnh nhân xuống khu vực sân tầng một của bệnh viện. Do tính chất đặc thù của Bệnh viện Lão khoa T.Ư, bệnh nhân lui tới điều trị chủ yếu là người già, nên đội ngũ y, bác sĩ phải cõng, bế nhiều bệnh nhân xuống.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thành phố Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tham gia dập lửa, cứu hộ, giải cứu các bệnh nhân bị mắc kẹt.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thành phố Hà Nội), đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy, khi tiếp cận đám cháy, các cán bộ chiến sĩ phải đập vỡ nhiều ô cửa kính nơi tầng 2, sau đó mới dùng vòi rồng phun nước dập lửa, đồng thời cắt cử lực lượng đưa các bệnh nhân còn mắc kẹt bên trong tòa nhà thoát ra ngoài an toàn.

Tới 11 giờ 45 phút cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn, rất may không có ai bị thương. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại một số máy móc, trang thiết bị y tế.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.