Cháy cửa hàng quần áo ở Cà Mau, nạn nhân phải nhảy từ sân thượng xuống đất

Gia Bách
Gia Bách
30/08/2019 09:29 GMT+7

Vụ cháy ở cửa hàng buôn bán quần áo may sẵn, giày dép ở chợ đầu mối P.7, TP.Cà Mau (Cà Mau) khiến 5 người bị thương.

Lúc 21 giờ 30 ngày 29.8, lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà ba tầng buôn bán quần áo may sẵn, giày dép ở chợ đầu mối P. 7, TP.Cà Mau khiến nhiều hộ dân lân cận phải sơ tán.

Hiệu buôn quần áo cháy giữa đêm mưa, 3 nhà hàng xóm bị "vạ lây"

Đám cháy bắt nguồn từ hiệu buôn Hải Dung (đường Hồ Trung Thành, P.7, TP.Cà Mau) chuyên kinh doanh quần áo, giày dép, cặp vở…sau đó cháy lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh.
Có bốn người phải leo lên sân thượng nhảy xuống đất để thoát khỏi đám cháy, bị thương. Một chiến sĩ công an cũng bị thương trong quá trình chữa cháy.
Tối 29.8, bác sĩ Lê Hồng Lan, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân, trong đó có trường hợp bà Lê Thị Tuyết Nhanh (44 tuổi) bị xuất huyết não, dập phổi và gãy 3 xương sườn, đang được cấp cứu tích cực. 4 người còn lại bị thương nhẹ đang được chăm sóc y tế.

Lực lượng chữa cháy tích cực ngăn chặn đám cháy lan sang các nhà bên cạnh

ẢNH: LÝ VŨ

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau huy động 3 xe cứu hoả cùng hàng chục lực lượng đến hiện trường khống chế đám cháy.

Khói đen bao trùm khu vực

Ảnh: Lý Vũ

Đến gần 23 giờ cùng ngày (29.8), đám cháy vẫn chưa được dập tắt, bên trong cửa hàng, lửa vẫn bùng phát dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Nhiều người dân lo lắng theo dõi vụ cháy

Ảnh: Gia Bách

Lực lượng chữa cháy cố gắng khoanh vùng đám cháy, tiến hành dập lửa, không để xảy ra cháy lan, dù thời điểm gần 23 giờ ngày 29.8 trời đổ mưa nặng hạt. Đến 1 giờ 30 ngày 30.8, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. 

Cơ quan chức năng Cà Mau đang xác định nguyên nhân vụ cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.