Cháy nhà trọ tại Q.Tân Phú: Người vợ bỏng nặng, đã tử vong

19/06/2020 15:03 GMT+7

Do bị bỏng quá nặng, chị Nguyễn Thị L. (44 tuổi, quê Trà Vinh) nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Q.Tân Phú (TP.HCM) đã tử vong.

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại hẻm số 9 Kênh 19/5 (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM) làm 2 cha con tử vong, người vợ bị bỏng nặng, ngày 19.6, lãnh đạo UBND Q.Tân Phú cho biết chị Nguyễn Thị L. (44 tuổi, quê Trà Vinh) bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy đã tử vong vào chiều 18.6 tại bệnh viện.
UBND Q.Tân Phú và UBND P.Sơn Kỳ cùng một số đoàn thể, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí cũng như tạo điều kiện để lo hậu sự giúp gia đình nạn nhân. Thi thể chị L. sau đó được đưa về quê Trà Vinh.

Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà trọ ở Q.Tân Phú, TP.HCM

Trước đó, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 18.6, người dân phát hiện tại phòng trọ số 2 nhà số 9/20 đường Kênh 19/5 (P.Sơn Kỳ) có khói bốc lên nên tri hô, báo cháy đến cơ quan công an.
Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy địa phương đã dập được lửa, sau đó phát hiện ông Quách Văn H. (45 tuổi, quê Trà Vinh) cùng con trai Quách Triệu V. (9 tuổi)) tử vong trên gác lửng của phòng trọ. Chị Nguyễn Thị L. (44 tuổi, quê Trà Vinh) vợ ông H. bị bỏng nặng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Cháy nhà trọ tại Q.Tân Phú: Người vợ bỏng nặng tử vong1

Công an tại hiện trường vụ cháy nhà trọ

Ảnh: Trần Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.