Cháy rừng ở Đà Nẵng có thể do người dân đốt tổ ong

Huy Đạt
Huy Đạt
07/08/2018 12:23 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy rừng ở Đà Nẵng có thể do người dân đốt tổ ong, dẫn đến cháy lan trên diện rộng.

Sáng 7.8, ông Trần Viết Phương, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm TP.Đà Năng, cho biết sau hơn 4 tiếng nỗ lực chữa cháy, đến hơn 23 giờ ngày 6.8 đám cháy rừng đã được dập tắt.
[VIDEO] Hàng trăm người nỗ lực cứu rừng trong đêm
chay_rung
Hơn 200 người tham gia chữa cháy, sau 4 giờ nỗ lực đã dập tắt được đám cháy ẢNH: HUY ĐẠT

“Diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 7.000 m2. Nguyên nhân ban đầu, lực lượng kiểm lâm xác định do người dân lên núi đốt tổ ong dẫn đến cháy lan. Rừng bị cháy nằm giữa Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang, diện tích rừng bị cháy nằm ở bìa rừng trồng. Hiện lực lượng vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra”, ông Phương nói.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 6.8, tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hòa Sơn (H.Hoà Vang) và P.Hoà Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) xảy ra vụ cháy rừng trên diện rộng.
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an, bộ đội chữa cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.