Chém vợ con cùng 2 người thân rồi nhảy lầu tự vẫn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/11/2020 18:18 GMT+7

Do mâu thuẫn cá nhân, Sỹ dùng dao chém vợ con, cùng 2 người thân trọng thương. Sau khi gây án đối tượng đã nhảy lầu tự vẫn từ tầng 10 của Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Ngày 14.11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức vụ án mạng kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh).
Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 14.11, tại tổ 28, khu 3, P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long, Bùi Văn Sỹ (33 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ là chị H.T.T.U (27 tuổi) và con gái là cháu B.M.N (8 tuổi), khiến cả 2 bị trọng thương.
Không dừng lại ở đó, Sỹ tiếp tục cầm dao đến nhà anh N.T.M (43 tuổi, trú tại tổ 34, khu 3, P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long) (vợ anh M. và vợ Sỹ là hai chị em họ). Tại đây, Sỹ đã dùng dao chém liên tiếp vào anh N.T.M và con gái anh M. là cháu N.H.Q.A (7 tuổi). Sau khi gây án Sỹ bỏ trốn khỏi hiện trường.
Anh M được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng (hỏng 1 mắt, đứt lìa 3 ngón tay, dập nát 2 cẳng tay); còn cháu Q.A bị thương cánh tay trái và chấn thương vùng đầu.
Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Bùi Văn Sỹ đến nhà C, tầng 10, bệnh viện Bãi Cháy rồi nhảy xuống đất tự tử. Dù được cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích từ nhảy lầu quá nặng, Sỹ đã tử vong sau đó.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.