Chi cục trưởng từ chức sau nghi vấn 'né luật' để sinh con thứ 4

14/06/2017 15:05 GMT+7

Sau khi dư luận xôn xao về việc ly hôn vợ để 'né luật' sinh con thứ 4, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã làm đơn xin thôi chức .

Ngày 14.6, ông Lê Giang Nam, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế Nghệ An, cho biết ông Chu Trọng Trang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, vừa có đơn gửi về Sở Y tế và cơ quan chức năng xin thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng.
Theo ông Nam, thời gian qua, dư luận xôn xao thông tin về nghi vấn ông Trang ly hôn “giả” với vợ để sinh con thứ 4 mà không ảnh hưởng đến việc thăng chức Chi cục trưởng.
“Các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ, yêu cầu ông Trang báo cáo giải trình vụ việc. 2 ngày trước, ông Trang đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ. Hiện Sở Y tế và Sở Nội vụ đang phối hợp để giải quyết và trình lên tỉnh chứ chưa có quyết định cụ thể”, ông Nam nói.
Theo ông Nam, hiện Sở Y tế và Sở Nội vụ Nghệ An cũng đang đề xuất cho ông Trang giữ lại chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An.
Trước đó, dư luận ở Nghệ An đặt nghi vấn việc ông Trang sinh con thứ 4 nhưng vẫn được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh này.
Trong báo cáo với Sở Y tế trước đó, ông Trang cho biết đã ly hôn với vợ và thời điểm ly hôn thì ông chỉ có 2 con chung với vợ. Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Trang “giả” ly hôn vì thực tế ông này vẫn sống với vợ. Từ sau khi ly hôn, "vợ chồng" ông Trang vẫn tiếp tục sinh hai người con thứ 3 và thứ 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.