Chiêm ngưỡng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước

09/03/2015 15:36 GMT+7

(TNO) Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (nằm tại Núi Cấm, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) dự kiến sẽ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2015).

(TNO) Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (nằm tại Núi Cấm, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) dự kiến sẽ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2015).

Tượng đài Mẹ VN anh hùng lớn nhất cả nước nằm bên một ngọn núiTượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất cả nước nằm bên một ngọn núi
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được khởi công xây dựng vào năm 2009. Công trình lấy nguyên mẫu chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) - người có 11 người con, cháu là liệt sĩ.
Cụm tượng đài được thi công theo bản vẽ của họa sĩ Đinh Gia Thắng trên diện tích xây dựng hơn 15 ha, với tổng mức đầu tư hơn 411 tỉ đồng. 

Tượng đài chính là hình ảnh mẹ Thứ cùng cánh cung khắc họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu trên cả nước. Tượng được làm bằng đá hoa cương cao 18 m, dài 120 m. 

Bên trong thân tượng đài là Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng (với diện tích khoảng 400 m2) đang được hàng trăm công nhân gấp rút thi công. Cũng trong quần thể cụm tượng đài còn có bia ghi danh gần 50.000 Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước.

Phía trước khối tượng đài là hồ nước rộng; xung quanh tượng đài là những thảm hoa và vườn đá có khắc thơ về các Mẹ.

Một công trình đặc sắc khác là tại cổng dẫn vào tượng đài còn được xây dựng 8 trụ huyền thoại Mẹ. Mỗi trụ cao 9 m, đường kính 1,2 m làm bằng đá sa thạch. Trên mỗi trụ khắc họa hình ảnh các Mẹ Việt Nam anh hùng nhằm tri ân công lao của các Mẹ. 

Sau 7 năm thi công, công trình tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được cho là lớn nhất nước này đã cơ bản hoàn thành. Hiện trên công trình này, mỗi ngày có hàng trăm công nhân đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để nâng cao giá trị thẩm mỹ cho tượng đài.
Thanh Niên Online xin giới thiệu với độc giả những hình ảnh về tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước nằm tại Quảng Nam:
Sau 7 năm thi công, tượng đài với nguyên mẫu là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ đã hoàn thành
Hình ảnh mẹ Thứ được tạc sắc nét trên đá 
Cánh cung phía bên trái tượng mẹ Thứ
Cánh cung bên phải tượng mẹ Thứ. Cả hai cánh cung này dài 120 m với hình ảnh các Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu, phía dưới có hồ nước rộng
Bên trong tượng đài là nhà trưng bài tư liệu về Mẹ Việt Nam anh hùng cả nước
Phía trước tượng đài có 8 cột Huyền thoại mẹ với phù điêu tôn vinh các mẹ
Trong sân xung quanh tượng đài được trồng nhiều hoa
Các công nhân đang gấp rút thi công trước ngày khánh thành tượng đài
Phía trước cụm tượng đài chính là vườn đá có khắc thơ về các Mẹ Việt Nam anh hùng
Bên trong thân cụm tượng đài, các công nhân đang khẩn trương thi công nhà trưng bày và sơn các bức phù điêu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.