Chìm tàu Hải Hà 38, 11 thuyền viên buộc bỏ tàu thoát thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/08/2018 10:54 GMT+7

11 thuyền viên bị chìm tàu được 2 tàu cứu nạn SAR 412 và SAR 274 đưa về Đà Nẵng an toàn vào lúc 5 giờ 20 ngày 11.8.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 20 cùng ngày, tàu Hải Hà 38 thuộc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ vận tải Ngọc Mai (QL1A, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) chở 1.600 tấn gạch trên hải trình từ Quảng Ninh đi Cần Thơ thì bị nghiêng phải.
[VIDEO] Cứu 11 thuyền viên trên tàu chở gạch bị chìm giữa thời tiết xấu
Tàu gặp nguy hiểm tại vị trí 16,15 độ vĩ bắc, 108,22 độ kinh đông, toàn bộ 11 thuyền viên chấp nhận bỏ tàu trong thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Nhận được tin báo, 2 tàu cứu nạn SAR 412 và 274 lập tức lên đường cứu nạn. Lúc này, 1 thuyền viên nhảy xuống biển mất tích.
cuu_thuyen_vien
Bàn giao các thuyền viên bị nạn Ảnh: Nguyễn Tú
Đến 3 giờ 20 phút, khi lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường thì tàu Hải Hà 38 đã nghiêng 40 độ về phải, nguy cơ lật úp.
Tàu SAR 412 xuồng tiếp cận đưa các thuyền viên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng lúc tàu SAR 274 tiến hành tìm kiếm và đã phát hiện được thuyền viên mất tích đang trôi dạt trên phao bè. Thuyền viên này sau đó được đưa lên tàu SAR 274 và được chăm sóc y tế tích cực.
Nhờ ứng cứu kịp thời, các thuyền viên đều trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định và đã được bàn giao cho cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.