Cho quá giang, cô gái bị bạn mới quen bỏ rơi khi 911 Đà Nẵng chặn bắt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
31/08/2021 21:00 GMT+7

Chiều 31.8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao một cô gái cho Công an Q.Liên Chiểu xử phạt, đồng thời tiếp tục truy tìm bạn nam mới quen của người này.

Trước đó, khuya 30.8, tổ công tác 911 đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thì từ phía sau, một nam thanh niên điều khiển xe ga Honda SH Mode BS 43F1 - 328.01 chở cô gái phóng qua mặt.
Lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh nhưng nam thanh niên không dừng xe, tiếp tục phóng xe chạy. Khi đến đầu kiệt 97 Nguyễn Lương Bằng, nam thanh niên bất ngờ... nhảy xuống xe, vọt qua hàng rào chốt kiểm soát chạy vào kiệt, bỏ lại cô gái.
Tổ công tác truy đuổi nhưng người này tiếp tục vứt dép, nhảy qua hai hàng rào nữa trốn thoát.
Tại đầu kiệt 97, cô gái sau một hồi sững sờ, bình tâm lại đã khai tên H.N.M.D. (27 tuổi, ngụ tổ 4, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu), là chủ xe tay ga Honda SH. Tuy nhiên, cô gái chỉ xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái xe mà không có giấy đi đường.
D. khai nhận, khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, D. hoàn thành công việc trên đường Hoàng Văn Thái, chuẩn bị về thì một bạn nam mới quen (cho biết tên là Phúc) nhờ chở về nhà trong kiệt 97 Nguyễn Lương Bằng.
Ban đầu D. không đồng ý, nhưng nghĩ thương tình và Phúc có nói sẽ đi đường tắt tránh chốt kiểm soát nên D. nhận lời. Sau đó, khi bị lực lượng 911 truy đuổi, D. bất ngờ khi bị Phúc bỏ rơi; thậm chí gọi điện cũng bị Phúc cắt máy và tắt luôn điện thoại.
Hiện D. bị 911 lập biên bản, chuyển Công an quận xử phạt với mức 7,5 triệu đồng vì không thuộc trường hợp ra đường trong giai đoạn TP.Đà Nẵng phong tỏa "ai ở đâu thì ở đó". Công an Q.Liên Chiểu cũng đang tiếp tục truy xét Phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.