Chôm vàng, cựu nhân viên PNJ vào tù

12/03/2013 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 12.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Hồ Văn Mỹ (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 12.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Hồ Văn Mỹ (35 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Mỹ là Tổ trưởng Tổ khóa kiêm quản lý sổ vàng tại phân xưởng 4 Xí nghiệp nữ trang PNJ (Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận). Hằng ngày, Mỹ có nhiệm vụ đến kho ký nhận vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm về phát cho nhân viên trong tổ gia công hoàn chỉnh khóa vàng nữ trang. Đến cuối ngày, Mỹ nhận lại và giao nộp cho bộ phận kế toán kho.

Lợi dụng việc này, từ 3.2009 - 12.2011, Mỹ chiếm đoạt 903 chỉ vàng (trị giá gần 3,9 tỉ đồng theo định giá của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận).

Toàn bộ số vàng chiếm đoạt được, Mỹ đem bán cho các tiệm vàng ở quận Gò Vấp với giá thấp hơn giá thị trường khoảng 200.000 đồng/chỉ. Mỹ lấy số tiền từ bán vàng chơi cá độ bóng đá, chi tiêu cá nhân...

Đến 1.2012, thấy số vàng mình chiếm đoạt quá lớn, không thể che giấu được nữa nên Mỹ bỏ trốn. Đến ngày 5.6.2012, Mỹ ra cơ quan công an đầu thú.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Dàn cảnh đụng xe để chiếm đoạt vàng của chủ
>> Khởi tố vụ án chiếm đoạt tiền trợ cấp của học sinh
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> 12 năm tù cho 2 kẻ chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Chiếm đoạt tiền hụi, lãnh 18 năm tù
>> Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù
>> Chiếm đoạt tiền BHXH, nhiều bị cáo lãnh án tù
>> Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều ngân hàng
>> 15 năm tù cho kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> Truy tố ba chị em lừa chiếm đoạt hơn 559 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.