Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy bị nguyên Bí thư Đảng ủy xã tố cáo

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
19/08/2020 09:49 GMT+7

Ông Đặng Anh Toán, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) gửi đơn lên cấp trên yêu cầu kiểm tra, xử lý ông Hoàng Trọng Kim, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch.

Ngày 18.8, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Đặng Anh Toán, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết đã làm đơn kiến nghị gửi cấp trên và gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý đối với ông Hoàng Trọng Kim, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch.
Lý do, ông Toán cho rằng ông Kim đã vi phạm những điều mà đảng viên không được làm. Ông Toán cho biết thêm, ông sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kiến nghị, tố cáo.
Chiều cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên lạc với ông Hoàng Trọng Kim, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch, để tìm hiểu xung quanh vụ đơn thư tố cáo. Ông Kim cho biết hiện vẫn chưa rõ mình bị tố cáo nội dung gì. Khi PV đề nghị ông nêu ý kiến sau khi bị nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu tố cáo, ông Kim nói: “Thì có gì, cái đó là quyền của họ chứ!”.
Liên quan đến vụ việc này, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Quảng Trạch cho hay, đúng là có sự việc ông Hoàng Trọng Kim bị ông Đặng Anh Toán tố giác. Do ông Kim thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên đang được cấp trên giải quyết. Còn ông Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết sau đại hội Đảng bộ H.Quảng Trạch mới giải quyết vụ việc này.
Hai ông Đặng Anh Toán và Hoàng Trọng Kim là những cán bộ lãnh đạo liên quan đến vụ Hàng loạt người chết sống lại ký giấy cho tặng đất và xử lý sai phạm mà Báo Thanh Niên đã liên tục phản ánh trong cuối năm 2019, đầu năm 2020. Theo đó, năm 2016, ông Đặng Anh Toán trên cương vị Phó chủ tịch UBND xã Quảng Châu đã ký trích lục khai tử bản sao 16 trường hợp chưa đúng quy định và ký cấp 1 giấy chứng tử bản sao nhưng chưa được đăng ký khai tử tại UBND xã.
Thời điểm Báo Thanh Niên phản ánh, ông Toán là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu. Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch vào cuộc kiểm tra, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật, đề nghị kiểm điểm một số cán bộ xã; không thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Anh Toán.  
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Châu diễn ra vào tháng 6 vừa qua, ông Toán được giới thiệu tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới để tiếp tục giữ cương vị chủ chốt tại xã nhưng kết quả ông Đặng Anh Toán không đạt tỷ lệ phiếu bầu trúng Ban Chấp hành. Hiện xã Quảng Châu vẫn chưa có Bí thư Đảng ủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.