Chủ tịch tỉnh Bình Định kiểm tra điểm nóng Covid-19 tại xã Cát Tường

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
31/07/2021 23:34 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị xã Cát Tường xây dựng một kế hoạch chống dịch Covid-19 cụ thể, rà soát lại F1, F2, đặc biệt là những người có nguy cơ cao trên địa bàn.

Chiều 31.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Cát Tường (H.Phù Cát, Bình Định), điểm nóng Covid-19 của tỉnh.
Từ ngày 20.7 đến nay, xã Cát Tường đã ghi nhận 45 người nhiễm Covid-19. Và xã Cát Tường đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 8 giờ ngày 24.7.

Bản tin Covid-19 ngày 31.7: Cả nước 8.624 ca bệnh, 19 tỉnh thành giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị xã Cát Tường xây dựng một kế hoạch chống dịch Covid-19 cụ thể, rà soát lại F1, F2, đặc biệt là những người có nguy cơ cao trên địa bàn; thường xuyên test nhanh đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch, ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tuyến đầu chống dịch, quan tâm chăm lo đến đời sống người dân, tổ chức ổn định lại sản xuất…
“Nếu không kiểm soát được dịch Covid-19 ở Cát Tường thì không cho người từ vùng dịch về xã Cát Tường nữa. H.Phù Cát phải bố trí cách ly tại khu cách ly tập trung”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.