Chủ tịch Vietinbank chính thức trở thành phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/07/2018 12:48 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( Vietinbank ) đã chính thức trở thành Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Sáng nay, 26.7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, 45 tuổi, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tân phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chưa từng tham gia công tác lãnh đạo chính quyền. Ông Nguyễn Văn Thắng từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh TP.Hà Nội; Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Vietinbank.
Theo các chuyên gia tài chính, dấu ấn lớn nhất của ông Nguyễn Văn Thắng trong thời gian làm Chủ tịch Vietinbank là thương vụ M&A đình đám khi hoàn tất việc bán 19,73% cổ phần cho cổ đông chiến lược là The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd và phát hành thêm 457,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào năm 2013. Sau sự kiện này, Vietinbank trở thành ngân hàng TMCP có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay.
Trước ông Nguyễn Văn Thắng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có 4 Phó chủ tịch là các ông, bà: Nguyễn Văn Thành (60 tuổi), Đặng Huy Hậu (58 tuổi), Vũ Văn Diện (49 tuổi), Vũ Thị Thu Thuỷ (54 tuổi) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là ông Nguyễn Đức Long. 
Chiều 13.7, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Kết quả, ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với số phiếu đạt 89,1%.
Liên quan đến nhân sự lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh, ngày 7.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tùng, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.