Chưa đủ căn cứ khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại Đà Nẵng

27/10/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều 27.10, trong cuộc họp do UBND TP.Đà Nẵng chủ trì giải quyết vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn, lực lượng kiểm lâm cho rằng chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án.

 
Lực lượng kiểm lâm đo đạc số gỗ lậu phát hiện được - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, trong 2 ngày 6 và 7.10, từ tin báo của người dân, Hạt kiểm lâm cùng Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa TP.Đà Nẵng phát hiện tại khoảnh 5 tiểu khu 37 xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) 2 điểm cất giấu lần lượt là 17 phách gỗ và 49 phách gỗ, giáp ranh xã Tư huyện Đông Giang (Quảng Nam).

Qua điều tra, 66 phách gỗ lậu (14,266 m3) này gồm 11 phách gỗ gõ (2,423 m3, nhóm quý hiếm 2A), 55 phách kiền kiền, bị khai thác từ nơi khác đến cất giấu, xung quanh không có gốc chặt.

Ngày 12.10, lực lượng chức năng kiểm tra vùng giáp ranh phát hiện thêm 438 phách gỗ kiền kiền (6 cm x 25 cm x 3 cm) tương đương 19,71 m3 ở 9 điểm giấu gỗ lậu, trong đó lâm phận Đà Nẵng có 224 phách (10,08 m3), Quảng Nam có 214 phách (9,63 m3).

Từ ngày 17 đến 21.10, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng phát hiện thêm tại khoảnh 1 và 2 tiểu khu 33 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa có 36 cây kiền kiền đường kính 35 - 76 cm bị đốn hạ trái phép, tương đương 50,11 m3 cùng 5 lóng gỗ tròn dài 3 m (đường kính 35 - 40 cm), 2 phách gỗ xẻ (6 cm x 25 cm x 3 cm).

Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, xác định đây là vụ phá rừng lớn nhất trên địa bàn.

“Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng và cơ quan chức năng 2 địa phương chưa xác định được đối tượng vi phạm, hiện vẫn tiếp tục làm việc với Hạt kiểm lâm và Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa về tập thể, cá nhân cán bộ liên quan thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra phá rừng và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Do chưa đủ căn cứ để khởi tố nên Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đang chỉ đạo Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cùng Hạt kiểm lâm và Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra”, ông Lương nói.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nhất là được phát hiện gần Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông, nên đề nghị cơ quan chức năng nếu phát hiện vi phạm thì khởi tố vụ án cũng như các cá nhân, không bao che cán bộ tiếp tay phá rừng. Đồng thời, ông Viết cũng đồng ý phương án chuyển trạm Cà Nhông - hiện nằm trên địa phận Quảng Nam - về TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Tú

>> Giữ rừng vùng giáp ranh: Trạm bảo vệ rừng bảo kê phá rừng?
>> Nghi ngờ bảo kê lâm tặc, Quảng Nam quyết 'đuổi' Trạm Cà Nhông
>> Lâm tặc lộng hành
>> Bao che cho 'lâm tặc'?
>> Quảng Nam vất vả xử lý hàng trăm phách gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.