Chuẩn bị xét xử băng trộm tiệm vàng ở miền Tây

13/06/2017 09:11 GMT+7

TAND TP.Cần Thơ dự kiến cuối tháng 6 sẽ đưa ra xét xử băng trộm đường sông chuyên đột nhập các tiệm vàng tại miền Tây để trộm cắp tài sản.

Sáng 12.6, thông tin từ TAND TP.Cần Thơ cho biết dự kiến cuối tháng 6 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến băng trộm đường sông chuyên đột nhập các tiệm vàng tại miền Tây để trộm cắp tài sản, gây hoang mang dư luận tại các địa phương trong thời gian qua.
7 bị can trong băng trộm bị Viện KSND cùng cấp truy tố, gồm: Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi), Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); Lê Văn Mười (40 tuổi), Lê Văn Dũng (51 tuổi, anh ruột Mười) và Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).
Theo cáo trạng, thủ đoạn của nhóm này là hằng ngày chạy ghe dọc sông rạch, giả làm người đi buôn bán để tiếp cận, theo dõi các tiệm vàng ở vùng quê miền Tây; sau đó lợi dụng đêm tối tìm cách đột nhập trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát bằng đường sông.
Rạng sáng 30.7.2016, trinh sát PC45 Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ Đợi và Thắng khi cả hai đang phá cửa, đột nhập một tiệm vàng tại H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Đến tối 30.7, Công an Cần Thơ bắt giữ thêm Điệp, Tâm, Mười, Dũng và Dân tại một nhà trọ ở H.Trà Ôn (Vĩnh Long).
Băng trộm trên khai nhận từ tháng 1.2015 - 7.2016 đã thực hiện trên 40 vụ trộm cắp tại các tiệm vàng. Cơ quan điều tra đã làm rõ Đợi cùng các đồng phạm thực hiện 5 vụ trộm, lấy được số vàng trị giá gần 2,1 tỉ đồng; Thắng cùng đồng phạm thực hiện 2 vụ trộm, lấy được số vàng gần 1 tỉ đồng.
Riêng 35 vụ trộm khác mà bọn chúng khai nhận thực hiện các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bến Tre, Cơ quan điều tra Cần Thơ đã chuyển hồ sơ, chứng cứ cho các địa phương trên để tiếp tục làm rõ, đưa ra xét xử trong thời gian tới theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.