Chuyên gia Nhật Bản tắm gội trên sông Tô Lịch để chứng minh công nghệ

08/08/2019 20:03 GMT+7

Chiều 8.8, người dân hai bên sông Tô Lịch , đoạn gần đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến chuyên gia người Nhật tắm gội trên dòng sông nổi tiếng ô nhiễm đã nhiều năm.

Để chứng minh công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản xử lý nước làm sạch sông Tô Lịch mang lại hiệu quả, tiến sĩ Kubo Jun - cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản, đã tắm, rửa mặt, ngụp lặn ngay trên dòng sông này, tại khu vực thí nghiệm xử lý nước lúc 16 giờ chiều nay, 8.8.
Đông đảo người dân đã tập trung chứng kiến chuyên gia người Nhật Bản không ngần ngại vục nước rửa mặt, ngụp lặn xuống dòng nước sông Tô Lịch như trong bể bơi.
Khoảng 30 phút sau khi tắm, rửa mặt, ngụp lặn trên sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật Bản chia sẻ với báo chí là không thấy bị ngứa hay nổi mẩn gì trên người. “Nước trong bể xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản đặt trên sông Tô Lịch không có mùi hôi. Tôi ngụp lặn, rửa mặt bằng nước tại bể thử nghiệm này, có cảm giác như ngâm mình trong bể bơi nước ngọt thông thường”, tiến sĩ Kubo Jun nói.
Chứng kiến sự việc, bà Nguyễn Thị Ngọc (61 tuổi, nhà gần sông Tô Lịch) bày tỏ: “Người dân chúng tôi rất mừng vì những nỗ lực cứu dòng sông như thế này. Mong rằng, công nghệ của Nhật Bản sẽ sớm đem lại hiệu quả, được nhân rộng trên sông Tô Lịch để dòng sông sớm được hồi sinh, bớt ô nhiễm, hôi thối”.
Trước đó, ngày 5.8, tại đoạn sông Tô Lịch phía đầu đường Hoàng Quốc Việt, các chuyên gia Nhật Bản đã cho lắp đặt khu vực trình diễn xử lý làm sạch nước con sông này.
Khu vực trình diễn này có 4 bể. Bể đầu tiên là bể xử lý yếm khí, trong đó đặt tấm Bioreator kích hoạt vi sinh vật kỵ khí, cung cấp giá thể cho vi sinh vật. Bể thứ hai là bể hiếu khí, đặt máy sục khí Nano nhằm kích hoạch vi sinh vật hiếu khí.
Bể thứ ba là bể bùn hữu cơ phân hủy, trơ lại bùn vô cơ lắng lại. Cuối cùng là bể nước sau xử lý đã đạt quy chuẩn Việt Nam, có thể dùng làm nước sinh hoạt hoặc tắm được. Chiều nay, chuyên gia Nhật Bản đã tắm, rửa mặt tại bể sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam.

Khu vực thử nghiệm xử lý nước sông Tô Lịch theo công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản gồm 4 bể đặt trên sông Tô Lịch đoạn gần đầu đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Ảnh Trần Cường

Một trong các công đoạn xử lý nước bị ô nhiễm tại sông Tô Lịch là sục khí

Ảnh Trần Cường

Bể nước xử lý đã đạt tiêu chuẩn Việt Nam, nơi chuyên gia Nhật Bản tắm, rửa mặt, ngụp lặn

Ảnh Trần Cường

Chuyên gia Nhật Bản khoe nước sau xử lý trong không kém gì nước lọc đóng chai

Ảnh Trần Cường

Tiến sĩ Kubo Jun tự tin đeo kính bơi chuẩn bị ngụp lặn trong bể nước xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam

Ảnh Trần Cường

Tiến sĩ Kubo Jun ngụp, lặn thoải mái trong bể nước đã xử lý đặt trên sông Tô Lịch...

Ảnh Trần Cường

...và vục nước rửa mặt...

Ảnh Trần Cường

... rồi dội nước lên đầu thoải mái

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.