Chuyển vụ 'hơn 2.000 ha đất rừng bị lấn chiếm' sang cơ quan điều tra

28/02/2017 18:34 GMT+7

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn thống nhất chuyển vụ 'hơn 2.000 ha đất rừng bị lấn chiếm' sang cơ quan điều tra.

Ngày 6.7.2016, Thanh Niên có bài viết “Gần 1.700 ha đất rừng “biến mất” trước mũi các ban quản lý”, phản ánh hai ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội và bắc An Khê ở Gia Lai để mất hơn 1.700 ha rừng và đất rừng. Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo các sở ngành chức năng kiểm tra, làm rõ vụ việc Báo Thanh Niên đăng tải. 

Kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành đã kết luận những vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh là chính xác. Từ báo cáo này, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai vào cuộc làm rõ hơn vụ việc để có cơ sở xử lý.

Hàng trăm ha đất rừng bị lấn chiếm để trồng keo, bạch đàn Ảnh: Trần Hiếu

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội được giao quản lý số lượng lớn rừng và đất lâm nghiệp, trải dài trên 21 tiểu khu ở phường Ngô Mây, xã Song An (thị xã An Khê) và các xã Ya Hội, Phú An, H.Đăk Pơ. Song chính sự buông lỏng quản lý khiến diện tích đất rừng được giao dần bị thu hẹp.

 Từ nhiều năm qua, ban quản lý này đã để hơn 880 ha đất rừng bị lấn chiếm. Trong số diện tích này có gần 120 ha rừng tự nhiên và gần 49 ha rừng thông bị lấn chiếm, chặt phá. Diện tích còn lại gồm đất trồng các loại cây như keo, bạch đàn sau chu kỳ khai thác đã bị người dân lấn chiếm và diện tích đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm làm rẫy, trồng rừng từ năm 2012 đến nay.

Lâm tặc đã đốt, cạo vỏ những cây thông lâu năm Ảnh: Trần Hiếu

Tương tự, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp cũng diễn ra rầm rộ thuộc diện tích rừng và đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ bắc An Khê. Ban này được giao quản lý hơn 1.400 ha đất lâm nghiệp tại địa bàn thị xã An Khê và từ nhiều năm qua, hơn 1.200 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Ngoài ra, trong số hơn 2.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại hai ban quản lý, việc thu hồi đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, diện tích đất lâm nghiệp được giao ngày càng thu hẹp.
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị dân lấn chiếm để trồng keo, bạch đàn, tràm Ảnh: Trần Hiếu

Liên quan đến vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa có thông báo (ngày 8.2 - PV) thống nhất chuyển hai vụ việc trên sang cơ quan điều tra vì có dấu hiệu tội phạm; đồng thời giao UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bắt xe tải chở 2 tấn gỗ trắc
Ngày 28.2, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển gỗ lậu quý hiếm vừa bị phát hiện.
Trước đó, lúc 16 giờ 27.2, trong quá trình tuần tra, lực lượng thuộc Đồn công an vùng Lìa và Đội cảnh sát kinh tế (Công an H.Hướng Hóa) phát hiện xe tải BS 74C - 051.38 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.
Số gỗ quý vừa bị phát hiện Ảnh: Nguyễn Phúc
Tháo tấm bạt trên thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 tấn gỗ trắc và 0,16 m3 gỗ giáng hương quy tròn (đều là những loại gỗ quý).
Lái xe Lê Gia Dũng (27 tuổi, trú Khóm 1, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên mà chỉ khai nhận do một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) thuê chở từ xã Thuận về xã Tân Liên tập kết.
Nguyễn Phúc

tin liên quan

Lĩnh án tù vì hủy hoại hàng trăm héc ta rừng
Hai bị cáo là Trần Văn Khanh (60 tuổi, nguyên đại tá, giám đốc 1 công ty thuộc Tổng công ty 15, Bộ Quốc phòng) và Dương Công Tư (38 tuổi, nguyên trợ lý phòng kế hoạch - kinh doanh) bị xét xử vì tội hủy hoại rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.