Cố vượt đường sắt, 3 người đi xe máy tử vong

11/11/2017 21:25 GMT+7

Chiều nay (11.11), tại đường ngang dân sinh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Liên Minh (huyện Vụ Bản, Nam Định) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 3 người tử vong.

Ông Vũ Đình Biên, Trưởng ga khu vực thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản, Nam Định), cho biết vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thu Phương (28 tuổi, trú tại huyện Trực Ninh, Nam Định) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter mang biển số 18C1-00162 chở theo bà Nguyễn Thị Thu (63 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định) và 1 bé trai 10 tuổi lưu thông trên tuyến đường chạy song song với tuyến đường sắt Bắc - Nam. 
Khi đến khu vực đường đường ngang rẽ vào xã Liên Minh, dù biết có đoàn tàu đang lao đến, nhưng chị Phương vẫn cố cho xe vượt qua đường ngang, dẫn đến xe máy đoàn tàu đâm trực diện. Cú đâm khiến cả 3 người và xe máy bị văng xa gần 30 m. Chị Phương và bà Thu tử vong tại chỗ, cháu bé tử vong trên đường đi cấp cứu.
Cũng theo ông Biên, sau khi xảy ra tai nạn, Trưởng tàu Thống Nhất SE8 đã cho dừng đoàn tàu để giải quyết vụ việc, khiến đoàn tàu bị chậm lịch trình 90 phút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.