Con bạc trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ 'khát nước' như thế nào?

15/11/2018 15:41 GMT+7

Ngày 15.11, nhiều người tham dự phiên tòa xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đường dây đánh bạc ngàn tỉ không khỏi giật mình khi nghe các bị cáo nhóm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc khai nhận trước tòa.

[VIDEO] Đường dây đánh bạc ngàn tỉ liên quan đến Phan Văn Vĩnh “hoành tráng” cỡ nào?
Cầm cố nhà đất, ô tô để chơi game đánh bạc
Trong buổi sáng 15.11, Hội đồng xét xử thẩm vấn gần 20 bị cáo thuộc nhóm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đa số các bị cáo khai nhận, ban đầu chơi để giải trí, sau thua nhiều, càng cố gỡ càng thua nhiều tiền khi tham gia chơi game đánh bạc Rikvip/Tip.club.
Thậm chí, có những bị cáo khi ngồi tham dự phiên tòa vẫn mang nợ người thân, bạn bè số tiền lên đến cả trăm triệu đồng do thua các trò chơi game đánh bạc Rikvip/Tip.clup.
[VIDEO] Bị cáo đường dây đánh bạc ngàn tỉ nộp khắc phục hậu quả hơn 70 triệu đồng
Khai nhận trước Hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Quang Thành (30 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) khai đã tham gia đánh bạc và giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ tháng 6.2016 đến tháng 6.2017.
Để giao dịch mua bán Rik, Thành mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện, với tổng giao dịch mua, bán Rik là gần 3,2 tỉ Rik, tương đương hơn 2,6 tỉ đồng. Lần đặt cược cao nhất của Thành là vào ngày 8.8.2016 vào trò chơi tài - xỉu là 130 triệu Rik, tương đương gần 108 triệu đồng.
“Ban đầu, bị cáo chơi để giải trí. Sau đấy thua nhiều nên cố chơi để gỡ, nhưng càng chơi càng thua, mất nhiều tiền, cụ thể bao nhiêu tiền thì bị cáo không nhớ. Số tiền mua Rik để chơi, bị cáo phải cầm cố nhà đất, ô tô với giá trị hàng tỉ đồng”, bị cáo Thành nói.
[VIDEO] Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa liên tục vào phòng y tế khi đang xét xử
Trả lời chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương về nguồn thu nhập, bị cáo Thành cho hay, làm công nhân với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. “Thế đánh bạc với số tiền nhiều như thế thì lấy tiền đâu nuôi con, gia đình?”, chủ tọa hỏi tiếp, thì bị cáo Thành trả lời: “Bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình”.
Tan cửa nát nhà
“Tôi muốn hỏi như vậy để gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người chơi bạc, tổ chức đánh bạc vì đã mất quá nhiều tiền cho trò chơi game bài đánh bạc này. Có bị cáo là người đánh bạc trong vụ án này còn bị vợ bỏ khi biết chơi bạc”, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương nói.
Đứng trước bàn thẩm vấn về tội danh đánh bạc, bị cáo Phạm Quang Minh (44 tuổi, ở Thái Bình) khai: “Quá trình chơi game bài đánh bạc Rikvip/Tip.Club bị cáo bị thua khoảng hơn 2 tỉ đồng. Số tiền này bị cáo vay mượn và bán nhà để trả”. “Bị cáo bán nhà thì vợ con bị cáo ở đâu”, chủ tọa phiên tòa hỏi, bị cáo Minh đáp “Vợ bị cáo đã bỏ đi, không rõ đi đâu”.
Tuy nhiên, trong số 43 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc trong vụ án này cũng có những bị cáo khai chơi game bài đánh bạc thắng nhưng số này rất ít, trong đó có bị cáo Liêu Văn Hoàng (23 tuổi, ở xóm Bản Gùn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Tại tòa, bị cáo Hoàng tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi đánh bạc của mình bàng game bài Rikvip/Tip.Clup từ tháng 4.2016. Tổng lượng giao dịch mua bán Rik của Hoàng là hơn 23,6 tỉ Rik, tương đương hơn 19,6 tỉ đồng. Hoàng thường xuyên đặt cược ở mức lớn hơn 50 triệu đồng/phiên. Thậm chí, có phiên “khát nước” Hoàng còn đặt cược ở mức hơn 150 triệu Rik/phiên, tương đương trên 125 triệu đồng/phiên, được hệ thống trả thắng cược là hơn 222 triệu đồng.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa, bị cáo Hoàng thừa nhận là con bạc thắng tiền từ hệ thống chứ không thua như nhiều người khác.
“Cao Bằng là vùng còn nhiều khó khăn, vậy mà bị cáo đánh một lúc 150 triệu Rik, tương đương hơn 125 triệu đồng, trong khi đó, bà con ở nơi cùng sinh sống còn nhiều khó khăn. Bị cáo có suy nghĩ về điều này không ?”, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương đặt câu hỏi. Bị cáo Hoàng lí nhí trả lời, nghe không rõ, chủ tọa nhắc bị cáo nói to hơn thì Hoàng cho biết số tiền chơi là do thắng bạc từ game đánh bạc tài xỉu, đồng thời nhận lỗi trước tòa.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vào phòng y tế chăm sóc sức khỏe chiều nay, sau khi phiên tòa bắt đầu làm việc không lâu Ảnh Sơn Quân
Ít phút sau, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), cũng bước vào phòng y tế với dáng vẻ mệt mỏi Ảnh Sơn Quân
Theo tài liệu điều tra, sau 28 tháng (19.4.2015 đến 29.8.2017) vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến.
Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.800 tỉ đồng nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong phiên xét xử hôm nay, một số đại lý cấp 1 đóng vai trò mua bán, giao dịch Rik phục vụ đánh bạc cho con bạc cũng như chuyển Rik, đổi tiền về cho cho game Rikvip/Tip.Clup cũng nhận tội trước tòa với số tiền hàng tỉ đồng.
Chiều nay, 15.11, phiên tòa bắt đầu lúc 14 giờ và tòa chuyển sang xét hỏi nhóm bị cáo là trung gian, mua bán hóa đơn, đồng phạm vai trò giúp sức cho tổ chức đánh bạc.
Sau khoảng 30 phút ngồi trong phòng xét xử, bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), lại tiếp tục được đưa vào phòng y tế chăm sóc sức khỏe. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết, do ông Vĩnh bị bệnh tim mạch, khó thở nên không ngồi lâu trong phòng xét xử được. Về khả năng ngồi tham dự đến hết phiên tòa, luật sư Trang cho biết, thân chủ của mình sẽ cố gắng, đến khi không chịu được nữa mới tính.
Sau khi bị cáo Vĩnh vào phòng y tế ít phút, lúc 14 giờ 50 phút, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an)cũng được đưa vào phòng y tế chăm sóc sức khỏe. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.