Côn đồ đánh bác sĩ, đập phá thiết bị phòng cấp cứu

13/03/2015 12:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.3, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dựng lại hiện trường vụ côn đồ đánh bác sĩ và đập phá máy móc của Phòng Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, xảy ra vào khuya 12.3.

(TNO) Sáng nay 13.3, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dựng lại hiện trường vụ côn đồ đánh bác sĩ và đập phá máy móc của Phòng Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, xảy ra vào khuya 12.3.

Côn đồ đánh bác sĩ, đập phá thiết bị phòng cấp cứuPhạm Văn Bình bị bắt giữ và Nguyễn Minh Cường bị thương trên mí mắt trái
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Diện, Trưởng kíp trực đêm 12.3, lúc 22 giờ 50, Phòng Cấp cứu của bệnh viện (BV) tiếp nhận hai bệnh nhân Nguyễn Minh Cường (24 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP.Đà Lạt) và Phạm Văn Bình (27 tuổi, ngụ khu Chi Lăng, phường 9, TP.Đà Lạt).
Khi các bác sĩ đang khâu vết thương trên mí mắt trái cho Cường thì bất ngờ Bình xông vào đánh Cường, các bác sĩ và điều dưỡng can ngăn. Đến 23 giờ 30, có thêm hai thanh niên khác xông vào phòng cấp cứu tiếp tục đòi đánh Cường. Các bác sĩ, điều dưỡng ngăn cản liền bị Bình cùng hai thanh niên mới đến dùng mũ bảo hiểm tấn công tới tấp.
Nhóm này còn ngông cuồng đập phá máy móc của phòng cấp cứu gồm máy điện tim, thiết bị đo oxy trong máu, máy vi tính… Bảo vệ của bệnh viện tới ngăn cản thì nhóm côn đồ trên lao vào hành hung. Anh Vũ Hồng Nguyên, bảo vệ bệnh viện, gọi điện thoại cầu cứu Cảnh sát 113 liền bị nhóm côn đồ hăm dọa...
Sau khi đánh y bác sĩ, đập phá máy móc, nhóm côn đồ trên kéo anh Cường chạy ra cổng thì bị anh Nguyễn Thanh Kiên (bảo vệ, trực gác cổng) chặn lại. Chúng bèn lấy cây, đá lớn ném vào đầu anh Kiên. Rất may, anh Kiên kịp né người tránh được.
Rất may là cùng lúc đó Cảnh sát 113 đã kịp thời đến hiện trường, bắt được Phạm Văn Bình, giữ lại được nạn nhân Nguyễn Minh Cường, còn hai tên côn đồ đòi đánh anh Cường thì đã nhanh chân tẩu thoát.
Bước đầu, bệnh nhân Cường cho biết Cường và Bình cùng làm nghề xây dựng và quen biết nhau. Tối 12.3, Bình cùng nhóm bạn khác đang nhậu tại một quán ở ngã ba Chi Lăng (TP.Đà Lạt). Bình gọi Cường tới chơi. Ngồi được một lúc, Cường xin phép về nhưng Bình không cho. Sau đó, giữa Bình và nhóm bạn nhậu xảy ra xích mích nên lao vào đánh nhau. Cường đứng ra can ngăn thì bị một người tên Tráng ném chiếc ly (hoặc chai bia) vào đầu Cường. Tráng đưa Cường và Bình đi cấp cứu. Khi Cường đang được các bác sĩ khâu vết thương thì bất ngờ bị Bình và hai thanh niên lao vào tấn công.
Công an TP.Đà Lạt đang tạm giữ Bình và Cường để làm rõ vụ việc và tiếp tục truy bắt hai tên côn đồ đã đánh bác sĩ, đập phá máy móc bệnh viện để điều tra xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.