Công an Cần Thơ bỏ phiếu sớm để tăng cường bảo vệ bầu cử

Đình Tuyển
Đình Tuyển
20/05/2021 17:17 GMT+7

Gần 2.000 cử tri là công an TP.Cần Thơ đã được bầu cử sớm trước 3 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu cử tại địa phương.

Ngày 20.5, được sự cho phép của Hội đồng bầu cử quốc gia, gần 2.000 cử tri là công an TP.Cần Thơ tổ chức bầu cử trước 3 ngày so với ngày toàn quốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ đã đến kiểm tra việc bầu cử sớm tại tổ bầu cử số 19 Công an TP.Cần Thơ.
Theo Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đơn vị có 5 tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm, gồm: Công an TP.Cần Thơ (tổ bầu cử số 19); Công an Q.Ninh Kiều (tổ bầu cử số 10); Công an Q.Bình Thủy (tổ bầu cử số 15); Công an Q.Cái Răng (tổ bầu cử số 9); Công an Q.Ô Môn (tổ bầu cử số 24).

Công an TP.Cần Thơ có 5 tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Các tổ bầu cử sớm đều được triển khai đúng quy định, đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đúng luật định; đồng thời thực nghiệm nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.
Ngoài Công an Cần Thơ, cùng ngày, Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ cũng tổ chức bầu cử sớm cho các chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).
Theo Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ, địa phương có 943 tổ bầu cử, số lượng cử tri tính đến thời điểm này là 951.000 người. Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, trong số 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ bầu ra 7 đại biểu. Đáng chú ý, trong 13 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Cần Thơ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.