Bình Dương: Công an đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Đỗ Trường
Đỗ Trường
30/12/2020 08:55 GMT+7

Công an các địa phương ở Bình Dương đồng loạt thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong những ngày đầu ra quân đã liên tiếp lập chiến công.

Thu giữ súng quân dụng

Theo Công an TX.Bến Cát (Bình Dương), thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đơn vị này đã đồng loạt ra quân, liên tiếp lập thành tích; bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng hình sự, ma túy, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội… góp phần tạo chuyển biến rõ nét tình hình an ninh, trật tự. Cụ thể, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX. Bến Cát đã chủ trì, phối hợp với lực lượng quân sự, công an xã, phường phát hiện, triệt xóa 9 tụ điểm đánh bạc dưới các hình thức game bắn cá, đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài…bắt giữ 69 đối tượng, tạm giữ gần 200 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.
Ngoài ra, lực lượng Công an TX.Bến Cát đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhắc nhở, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cư trú… Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động tự giao nộp, Công an thị xã đã tiếp nhận 1 khẩu súng quân dụng (AK) và thu giữ nhiều ma tuý, súng săn, hung khí nguy hiểm trong quá trình kiểm tra hành chính, tuần tra vũ trang.
Trong khi đó, Công an TX.Tân Uyên thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm với các nhiệm vụ trọng tâm tham mưu phối hợp các ngành chức năng giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ sớm, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT, phòng ngừa hiệu quả, đấu tranh trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm. Tập trung kéo giảm tội phạm hình sự, bắt vận động hiệu quả đối tượng truy nã… Đặc biệt, tuyệt đối không để tình hình đốt pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Nhiều loại tội phạm sa lưới

Thực hiện đợt cao điểm, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cũng vừa ra quân kiểm tra, phát hiện 1 điểm bán các dụng cụ để chơi bài gian lận trong dịp tết nguyên đán. Cụ thể, công an kiểm tra tại 2 phòng trọ thuộc KP Thạnh Lợi (P. An Thạnh, TP.Thuận An) do ông Nguyễn Ngọc Hùng (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) thuê ở đã phát hiện 8.300 bộ bài tây, 20 bộ trò chơi bầu cua và nhiều dụng cụ dùng để gian lận khi chơi đánh bài như: 5 cái ví da dùng để đổi bài, 6 bộ dụng cụ (bật lửa, điện thoại) dùng để xem trộm bài, 60 bộ kính áp tròng để nhìn trộm bài. Khai nhận với công an, ông Hùng cho biết đã mua số hàng hóa trên qua mạng xã hội với mục đích về bán lại kiếm lời. Công an đã tạm giữ toàn bộ số tang vật để xử lý.
Tại H.Dầu Tiếng (Bình Dương), thượng tá Võ Minh Châu, Trưởng Công an H.Dầu Tiếng cho biết đã triệt xoá 3 chuyên án, xử lý hình sự 70 đối tượng, trong năm 2020. Tiếp nhận, thụ lý 168 tin tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó có 141 tin được giải quyết, đạt gần 94% tin báo. Qua đó, đã khởi tố điều tra 91 vụ, 275 bị can/131 vụ (chiếm trên 69% tổng số vụ thụ lý); kết thúc điều tra 85 vụ 223 bị can. Trên lĩnh vực tội phạm kinh tế - ma túy và môi trường, Công an H.Dầu Tiếng đã phát hiện 154 vụ, 152 đối tượng vi phạm pháp luật. Qua điều tra, khởi tố 17 vụ, 19 bị can về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, tàng trữ vũ khí quân dụng. Dịp này, Công an H.Dầu Tiếng được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.