Công an phường Phạm Ngũ Lão ngưng phát tờ rơi cảnh báo cướp giật

28/10/2014 16:51 GMT+7

(TNO) Chiều 28.10, trung tá Nguyễn Văn Phước, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM cho biết ngoài phát tờ rơi cảnh báo, công an phường còn có nhiều biện pháp để ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách.

>> Phát tờ rơi cảnh báo cướp giật: ‘Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở du khách cẩn thận

 
Khách du lịch nước ngoài ở TP.HCM - Ảnh: Đình Quân

Trong đó đáng chú ý là công an phường triển khai kế hoạch 676 về phòng ngừa tội phạm, chống cướp giật trên đường phố do Công an Q.1 đề ra.

“Có thấy nỗi đau mất của của du khách, lúc đó mới hiểu các biện pháp phòng chống mà chúng tôi đề ra, trong đó bao gồm cả việc phát tờ rơi”, ông Phước nói. Theo trung tá Phước, hiện đơn vị này đã tạm ngưng phát tờ rơi cảnh báo để chờ chỉ đạo của cấp trên.

Trung tá Phước cho hay ông mới về làm Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão gần một tháng nay. Trước đó ông Phước làm Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh cũng ở Q.1.

Trung Hiếu

>> Phát tờ rơi cảnh báo cướp giật: ‘Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở du khách cẩn thận
>> Sợ lắm cướp giật ở Sài Gòn
>> Bắt khẩn cấp băng nhóm chuyên cướp giật du khách
>> Truy đuổi, nổ súng bắt đôi vợ chồng cướp giật giữa trung tâm TP.HCM
>> Nổ súng bắt cướp giật
>> Băng cướp giật lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.