Công bố kết quả xét nghiệm người bán vé số lẻn vào phòng bệnh nhân Covid-19

13/03/2021 10:36 GMT+7

Viện Pasteur TP.HCM đã phản hồi cho Sở Y tế Tiền Giang kết quả xét nghiệm của người bán vé số lẻn vào bệnh viện dã chiến rồi vào tận phòng bệnh nhân đang điều trị Covid-19.

Sáng 13.3, ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết bà Nguyễn Thị Thu Thủy, người bán vé số dạo lẻn vào phòng bệnh nhân đang điều trị Covid-19, đã có kết quả âm tính lần 1.
Với kết quả này, bà Thủy sẽ tiếp tục được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu sức khỏe không có diễn biến bất thường thì sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ 14.
Hiện tại, lực lượng chức năng TX.Gò Công đang thực hiện cách ly y tế đối với bà Thủy (diện F1) và 2 người chở bà Thủy (diện F2) tại khu cách ly của Trung tâm Y tế TX.Gò Công
Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ ngày 10.3, nhân viên y tế bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Tiền Giang phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Thủy (52 tuổi, quê TX.Gò Công, Tiền Giang, tạm trú TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), hành nghề bán vé số dạo, lẻn vào phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 thứ 2525. Ngay lập tức, nhân viên y tế báo cho lực lượng công an đang trực tại bệnh viện phối hợp đưa bà Thủy đi cách ly.
Tuy nhiên, bà Thủy không chịu cách ly nên Công an H.Châu Thành cử 3 cán bộ đến Trung tâm y tế H.Châu Thành phối hợp với nhân viên y tế canh giữ.
Đến 0 giờ 26 phút ngày 11.3, lợi dụng lúc lực lượng canh giữ lơ là, bà Thủy trốn khỏi phòng cách ly, được một người đàn ông chở về nhà trọ bằng xe máy. Sau đó, bà Thủy lấy xe đạp đi đến công viên ở TP.Mỹ Tho rồi tới nhà một người quen ở P.3, TP.Mỹ Tho nhờ chở về TX.Gò Công.
Do được thông báo trước nên khi bà Thủy về tới nhà, người thân không cho vào nhà mà báo cơ quan chức năng để đưa đi cách ly.
Sau sự việc người bán vé số lẻn vào phòng bệnh nhân Covid-19, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bày tỏ lo lắng về tình hình an ninh ở bệnh viện dã chiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.