Công khai từng mức tín nhiệm cho mỗi chức danh lấy phiếu

08/06/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thông tin trên khi trả lời phỏng vấn báo giới bên hành lang kỳ họp QH sáng nay (8.6) xoay quanh việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt tại QH vào ngày 11.6 này.

>> Hai tiêu chuẩn để được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm
>> ĐBQH sẽ thảo luận trước khi bỏ phiếu tín nhiệm
>> Trong sáng, công tâm, khách quan khi bỏ phiếu tín nhiệm
>> Tháng 6 sẽ lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh chủ chốt
>> Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu

Theo đó, mỗi chức danh sẽ được đánh giá tín nhiệm cụ thể ở 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm trung bình và tín nhiệm thấp. Việc công bố công khai các mức tín nhiệm đối với mỗi người cũng sẽ được thực hiện theo phương thức: Mỗi một chức danh sẽ thể hiện rõ tỷ lệ phiếu ở 3 mức độ tín nhiệm tương ứng đã nêu.

 
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII - Ảnh: Ngọc Thắng

Về danh sách chất vấn, Chủ nhiệm Văn phòng QH cho biết đến thời điểm này Đoàn thư ký kỳ họp đã nhận được phản hồi ở phiếu xin ý kiến của các vị đại biểu QH. Trong số 5 vị bộ trưởng, trưởng ngành dự kiến, Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông nhận được ít đề nghị trả lời chất vấn hơn cả, kế đó là Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ QH sẽ họp và chốt lại danh sách các vị bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trên cơ sở kết quả phiếu xin ý kiến mà các đại biểu QH đã phản hồi.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.