Cửa Đà Diễn lại bồi lấp, nhiều tàu cá mắc cạn

12/01/2017 20:19 GMT+7

Cửa biển Đà Diễn (Phú Yên) lại bồi lấp khiến tàu cá ngư dân đi lại khó khăn, nhiều tàu cá mắc cạn.

Ngày 12.1, ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, tình trạng bồi lấp cửa biển Đà Diễn xảy ra thường xuyên, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào, thậm chí nhiều tàu cá bị mắc cạn; sóng biển đánh tàu thuyền hư hỏng làm thiệt hại lớn cho ngư dân.

Trước đó, tối 11.1, trên đường đánh bắt hải sản trở về, khi vào cửa biển Đà Diễn, tàu cá PY - 90307TS của ngư dân Đinh Dũng (ở KP.6, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) bị mắc cạn, có nguy cơ bị sóng biển đánh vỡ tàu.

Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) và Tiểu đoàn Bộ binh 85 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên) đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm ngư dân ở P.Phú Đông đến ứng cứu. Do thời tiết xấu, sóng biển lớn, nước phía từ trong cửa biển Đà Diễn chảy ra biển rất mạnh nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn nên mãi đến rạng sáng 12.1, với sự nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, tàu cá PY - 90307TS được kéo lên bờ an toàn.

Hiện chưa thể thống kê thiệt hại, nhưng riêng tiền thuê hai xe múc và giàn bánh xe kéo tàu khoảng 60 triệu đồng.

Để khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa đã báo cáo UBND tỉnh Phú Yên xin chủ trương tiếp tục nạo vét, thông luồng cửa biển Đà Diễn, nhằm tạo thuận lợi cho ngư dân ra vào ở các cảng cá trong cửa biển Đà Diễn.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.