Cướp tiền, hiếp dâm nạn nhân 47 tuổi, nghi can 18 tuổi bị bắt

30/11/2017 09:43 GMT+7

Sau khi cướp 700.000 đồng của nạn nhân, nghi can bỏ đi một lúc rồi quay lại khống chế, hiếp dâm nạn nhân nhưng bị nạn nhân tri hô kêu cứu nên bỏ chạy.

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết trước đó đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Vương (18 tuổi, ngụ xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 28.11, Vương điều khiển xe máy chạy vào các lô cao su trên địa bàn H.Châu Đức để tìm người, cướp tài sản.
Khi chạy trên đường lô cao su nông trường Xà Bang (xã Quảng Thành, H.Châu Đức), Vương phát hiện bà N. (47 tuổi, ngụ H.Châu Đức) đang điều khiển xe máy một mình.
Vương chạy xe máy đuổi theo áp sát và đạp ngã bà N. xuống đường. Vương khống chế, lục túi lấy 700.000 đồng rồi bỏ đi. Đi được một lúc, Vương nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân nên quay lại khống chế, bắt bà N. cởi quần áo.
Thấy có người đi ngang, bà N. tri hô kêu cứu khiến Vương hoảng sợ, bỏ chạy.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức xác định chính Vương là nghi phạm. Tại cơ quan công an, Vương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.