Cúp nước nhiều quận khu vực trung tâm TP.HCM ngày cuối tuần

09/07/2020 14:45 GMT+7

Nhiều quận khu vực trung tâm TP.HCM sẽ bị cúp nước hoặc áp lực yếu trong thời gian thi công dự án đấu nối tuyến ống cấp nước tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ.

Ngày 9.7, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết từ 22 giờ ngày 11.7 (thứ bảy) đến 5 giờ ngày 12.7 (chủ nhật), Nhà máy nước Thủ Đức giảm áp lực bơm và cô lập ngưng nước một số tuyến ống truyền tải nên nhiều phường tại một số quận khu vực trung tâm bị cúp nước, nước yếu.
Việc giảm áp lực và ngưng cấp nước nhằm phục vụ đấu nối dự án tuyến ống cấp 1 D1000 mm đường Nguyễn Đình Chiểu vào tuyến ống bê tông hiện hữu D1200 mm (vị trí tại vòng xoay Điện Biên Phủ). Dự kiến, một số quận sẽ cúp nước trong thời gian thi công dự án.
Cụ thể, các phường Tân Định, Đa Kao và một phần phường Bến Thành, Nguyễn Cư Trinh thuộc Q.1; các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Q.3; các phườn: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thuộc Q.11 và toàn bộ Q.10 sẽ bị cúp nước. Riêng các phường 4, 9, 12, 15 thuộc Q.5 áp lực nguồn nước sẽ bị yếu.
Sawaco cho biết để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, đơn vị cấp nước đã lên phương án điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới để điều phối nguồn nước phù hợp tình hình thực tế; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.