Cứu 13 ngư dân Bình Định bị chìm tàu ở vùng biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/05/2020 08:23 GMT+7

Tối 28.5, tàu SAR 412 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 – Đà Nẵng MRCC) đưa 13 ngư dân Bình Định bị chìm tàu, về đến Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, chiều 27.5, 13 ngư dân cùng quê Bình Định hành nghề trên tàu cá BĐ 97938 do ông Võ Ngọc Vũ (39 tuổi, ngụ xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng.

Tàu cá chìm do đâm vào đá ngầm, cứu 13 ngư dân kịp lúc

Trong lúc đánh bắt tại vùng biển Đà Nẵng, tàu cá bất ngờ bị phá nước do đâm vào đá ngầm và chìm tại vị trí 16,07 độ vĩ bắc, 108,18 độ kinh đông.
Thuyền trưởng Võ Ngọc Vũ báo nạn về bờ, cần ứng cứu khẩn cấp, Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến, lên đường cứu nạn.

Chăm sóc y tế cho các ngư dân

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau hơn 30 phút, lực lượng SAR 412 đã đến hiện trường, khẩn trương cứu 13 ngư dân, đưa lên tàu SAR 412 để chăm sóc y tế.
Trước đó, ngày 17.5, tàu cứu nạn SAR 274 thuộc Đà Nẵng MRCC cũng đã cứu nạn thành công 7 ngư dân tàu cá QNa 2176 bị chìm trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.