Cứu 18 thuyền viên Thái Lan trên tàu hàng sắp chìm ở vùng biển Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
28/11/2019 15:28 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu thành công 18 thuyền viên người Thái Lan trên tàu hàng sắp chìm do bị thủng mạn tàu khiến nước biển tràn vào.

Chiều nay, 28.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày, đơn vị này phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các lực lượng liên quan đã cứu thành công 18 thuyền viên quốc tịch Thái Lan trên tàu hàng Nordana Sophie sắp chìm do bị thủng mạn tàu khiến nước biển tràn vào. 
Theo ông Tuấn, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai các phương án ứng cứu để tránh nguy cơ tàu hàng bị chìm. Đồng thời, triển khai các phương án đề phòng sự cố tràn dầu có thể xảy ra.

18 thuyền viên trên tàu hàng Nordana Sophie đã được đưa vào bờ an toàn

Ảnh Tân Kỳ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng nay, 28.11, tàu hàng Nordana Sophie có trọng tải gần 9.000 tấn trên đường tới cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), khi cách cảng khoảng 10 km thì bất ngờ xảy ra sự cố bị thủng mạn tàu khiến nước tràn vào buồng máy.
Khoảng ít phút sau, tàu bị nghiêng, có nguy cơ chìm nên thuyền trưởng phát tín hiệu xin ứng cứu. Trên tàu hàng có tất cả 18 thuyền viên.
Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh điều 3 tàu cứu hộ ra vị trí tàu hàng gặp nạn tiến hành cứu nạn. Đến trưa cùng ngày, tất cả 18 thuyền viên trên tàu đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.
Theo Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, tàu Nordana Sophie đi từ cảng Hong Kong tới cảng Sơn Dương để chở hàng cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.