Cứu 2 ngư dân bị đau trên biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
14/07/2018 09:37 GMT+7

Tàu cá BĐ 94950 TS hoạt động tại vùng biển cách đông đông bắc TP.Quy Nhơn 152 hải lý thì một ngư dân bị gậy đập vào sườn trái gây khó thở, hoa mắt, đau vùng bụng và đi tiểu ra máu.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết trưa 13.7, tàu cá BĐ 94950 TS của ông Trần Trọng Đáng (ở xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) đã đưa ngư dân Nguyễn Tuấn K. (15 tuổi) vào đất liền TP.Quy Nhơn (Bình Định) để cấp cứu.
Ngày 11.7, tàu cá BĐ 94950 TS hoạt động tại vùng biển cách đông đông bắc TP.Quy Nhơn 152 hải lý thì K. bị gậy đập vào sườn trái gây khó thở, hoa mắt, đau vùng bụng và đi tiểu ra máu. Qua bộ đàm, Viện Y học biển chuẩn đoán K. bị chảy máu trong và tư vấn cho uống thuốc giảm đau, đồng thời yêu cầu đưa nạn nhân vào bờ để cấp cứu.
Sáng 13.7, tàu SAR 274 (thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn 2, ở Đà Nẵng) cùng một bác sĩ Quân y 115 Đà Nẵng đã xuất phát đi cứu nạn ngư dân Nguyễn Văn Ty (21 tuổi, ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền viên trên tàu cá BĐ 97974 TS.
Sáng 12.7, tàu BĐ 97974 TS đang hoạt động tại vùng biển cách đông đông nam TP.Đà Nẵng 200 hải lý thì anh Ty bị đau đầu co giật, lúc tỉnh lúc mê. Tàu BĐ 97974 TS lập tức đưa anh Ty chạy về hướng cảng Đà Nẵng, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.