Cứu 36 thuyền viên trên tàu cá bị nạn ở Trường Sa

07/04/2015 16:52 GMT+7

(TNO) Chiều 7.4, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN đã lai dắt thành công tàu cá QNa 95959 TS cùng 36 thuyền viên về cảng Nha Trang an toàn.

(TNO) Chiều 7.4, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN đã lai dắt thành công tàu cá QNa 95959 TS cùng 36 thuyền viên về cảng Nha Trang an toàn.
Tàu cá QNa 95959TS cùng các thuyền viên được được đưa vào đất liền an toàn
Trước đó, tối 5.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN nhận được tin báo khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá QNa 95959TS Phạm Phú Thành (49 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc tàu đang đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa bị hỏng máy, mất khả năng điều động, phải thả trôi trên biển.
Khi bị nạn trên tàu có 36 thuyền viên, tinh thần hoảng loạn, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Khi báo tín hiệu cứu nạn, tàu cá QNa 95959TS ở vị trí cách bờ biển Nha Trang khoảng 280 hải lý về phía đông nam.
Nhận được tin báo, lúc 21 giờ 30 ngày 5.4, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại vịnh Nha Trang khẩn trương ra hiện trường cứu nạn tàu cá nêu trên.
Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu cá QNa 95959TS, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn và đưa tàu cá cùng các thuyền viên về bờ lúc 13 giờ 45 ngày 7.4.
Hiện, sức khỏe các thuyền viên ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.