Cựu Chủ tịch Vinashin chưa bồi thường được đồng nào trong số 500 tỉ

17/04/2015 19:05 GMT+7

(TNO) Theo ông Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, dù vụ án đã kết thúc cách đây 2 năm nhưng cựu Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình chưa bồi thường được đồng nào trong số 500 tỉ đồng mà tòa đã quyết định.

(TNO) Theo ông Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, dù vụ án đã kết thúc cách đây 2 năm nhưng cựu Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình chưa bồi thường được đồng nào trong số 500 tỉ đồng mà tòa đã quyết định.

Cựu Chủ tịch Vinashin bị tòa buộc bồi thường 500 tỉ đồng
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp chiều nay 17.4, ông Hoàng Sỹ Thành cho biết: "Trong vụ án Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), tổng số tiền phải thi hành án là hơn 1200 tỉ đồng. Tuy nhiên Tòa án không có quyết định kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự nên việc thi hành án rất khó khăn. Trong vụ án này mới thi hành được khoảng mấy chục tỉ, riêng Phạm Thanh Bình đến bây giờ chưa thi hành án được đồng nào".
Trả lời việc một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải không làm đơn yêu cầu thi hành án, ông Thành cho biết, theo Luật Thi hành án dân sự 2008 và các nghị định hướng dẫn, đây là dạng án theo đơn, bởi đây là doanh nghiệp cổ phần, nên muốn được thi hành án phải làm đơn để tổ chức thi hành án, không phải án chủ động thi hành án thu hồi tài sản cho nhà nước. “Chúng tôi đã họp với Bộ Giao thông Vận tải và mời các doanh nghiệp đó lên làm việc nhưng một số doanh nghiệp nói cổ phần trong đó có thể hoán đổi, nên không thiệt hại, không cần thi hành án”, ông Thành cho hay.
Được biết, qua 2 phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinashin lĩnh mức án 20 năm tù giam. Các bị cáo khác bị phạt từ 10 đến 19 năm tù giam. Các bị cáo còn buộc phải bồi hoàn các khoản tiền liên quan đến sai phạm của mình trong từng vụ việc như bản án sơ thẩm đã tuyên. Trong đó, Phạm Thanh Bình phải bồi thường thiệt hại hơn 500 tỉ đồng; Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc Công ty Viễn dương Vinashin) 19 năm tù, bồi thường hơn 495 tỉ đồng... Các bị cáo còn lại cũng buộc phải bồi thường nhiều tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.