Cứu kịp thời 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Cà Mau

02/08/2019 10:25 GMT+7

Trong lúc đang hoạt động trên biển, 2 hai tàu cá bị phá nước và sóng to đánh chìm. Rất may, các chiến sĩ Bộ đội biên phòng Cà Mau kịp thời cứu vớt 5 ngư dân.

Sáng 2.8, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết trong 2 ngày 30 và 31.7, trên vùng biển Cà Mau liên tục xảy ra 2 vụ chìm tàu cá.
Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 31.7, khi đang hoạt động ở vùng biển cách cửa Rạch Gốc khoảng 20 hải lý về hướng Nam - Đông Nam, tàu cá CM 98912 TS do ông Nguyễn Văn Oai làm thuyền trưởng bị sóng đánh chìm, cả 5 ngư dân trên tàu ôm phao trôi dạt trên biển.
Nhận tin báo, Đồn biên phòng Rạch Gốc nhanh chóng tổ chức lực lượng và huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương ra biển tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn đến hỗ trợ.
Đến 17 giờ 30 ngày 31.7, tàu đánh cá của ngư dân Bạc Liêu đã phát hiện cứu vớt được 5 ngư dân của tàu gặp nạn. Sau đó, 5 người này được Đồn biên phòng Rạch Gốc tiếp nhận. Lực lượng biên phòng cũng hỗ trợ kéo lưới của tàu bị chìm đưa vào cửa Rạch Gốc an toàn.
Trước đó, ngày 30.7, tàu đánh cá CM 95941 TS do ông Trần Văn Bằng (ngụ H.U Minh, Cà Mau) làm thuyền trưởng bị phá nước có nguy cơ chìm trên vùng biển cách cửa Khánh Hội khoảng 46 hải lý về hướng Tây Bắc; trên tàu có 6 người, thuyền trưởng yêu cầu được cứu hộ. Đồn Biên phòng Khánh Hội đã thông báo cho 4 tàu đánh cá của ngư dân địa phương ra biển hỗ trợ lai dắt vào bờ an toàn và tiến hành sửa chữa tàu cá bị phá nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.