Tàu cá vỏ thép 17,4 tỉ đồng chìm trên biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/07/2019 18:08 GMT+7

Tàu cá vỏ thép số hiệu BĐ 99999 TS, trên tàu có 6 ngư dân, đang hoạt động trên vùng biển cách tỉnh Khánh Hòa về phía đông khoảng 125 hải lý bị phá nước và chìm.

Chiều 30.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết 6 ngư dân trên tàu cá vỏ thép BĐ 99999 TS đã được tàu cá BĐ 97480 TS của ông Lê Văn Ôm (ở H.Hoài Nhơn, Bình Định) cứu vớt, sức khỏe bình thường.
Khoảng 2 giờ sáng 30.7, tàu vỏ thép BĐ 99999 TS của ông Lê Văn Thiểu (ở H.Hoài Nhơn), trên tàu có 6 ngư dân, đang hoạt động trên vùng biển cách tỉnh Khánh Hòa về phía đông khoảng 125 hải lý bị phá nước và chìm.
Hiện gia đình chủ tàu đã liên hệ các cơ quan chức năng yêu cầu hỗ trợ tàu bị nạn.
Tàu vỏ thép BĐ 99999 TS đóng theo tinh thần Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có chiều dài 27,8 m, rộng 6,8 m, chiều cao mạn 3,15 m, công suất 829 CV… có tổng trị giá 17,4 tỉ đồng.
Tháng 4.2016, Công ty CP đầu tư phát triển thủy sản Đông Á (Hà Nội) bàn giao tàu cá vỏ thép BĐ 99999 TS đóng mới cho ông Thiểu. Tháng 3.2017, tàu cá vỏ thép BĐ 99999 TS từng bị hỏng máy tại vùng biển cách TP.Nha Trang khoảng 78 hải lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.