Cứu ngư dân bị tai biến khi đang hành nghề trên biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
26/07/2020 10:26 GMT+7

Tàu cá QNa 90099 TS đang hành nghề ở vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Lê Tấn Cồng (ở Quảng Nam) bất ngờ bị tê liệt nửa người bên phải, không nói được.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 25.7, tàu SAR 412 (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã cập cảng Hải Đoàn 48 (TP.Quy Nhơn, Bình Định) để bàn giao ngư dân Lê Tấn Cồng (63 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) cho các cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.
Sáng 24.7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá QNa 90099 TS do ông Đỗ Thương (ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, đang hành nghề ở vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Lê Tấn Cồng bất ngờ bị tê liệt nửa người bên phải, không nói được.

Lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu cá QNa 90099 TS

ẢNH: SAR 412

Trung tâm trên đã phối hợp cùng Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng và Trung tâm cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng duy trì kết nối thông tin để tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện sơ cứu cho ngư dân Cồng và chỉ dẫn hải trình nhanh nhất để khẩn trương đưa ngư dân về bờ.
Qua tư vấn y tế, các bác sĩ chẩn đoán ngư dân Cồng bị tai biến nghiêm trọng, tình trạng đang hết sức nguy kịch, cần sớm được tiếp cận y tế để bảo toàn tính mạng cũng như tránh các biến chứng nguy hiểm về sau.
Đến 16 giờ 20 phút ngày 24.7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412 rời bến đi cấp cứu ngư dân bị nạn trên tàu QNa 90099 TS.

Đưa ngư dân Cồng lên tàu SAR 412

ẢNH: SAR 412

Trưa 25.7, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNa 90099 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng bác sĩ nhanh chóng triển khai cấp cứu và chuyển ngư dân Cồng lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực, đồng thời khẩn trương đưa về bờ điều trị. Hiện ngư dân Lê Tấn Cồng bước đầu đã qua cơn nguy kịch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.