Cứu ngư dân Đà Nẵng bị co thắt đại tràng giữa biển

25/10/2016 14:51 GMT+7

Chiều 25.10, tàu cứu nạn SAR 412 đưa một ngư dân bị đau đại tràng co thắt về đến Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu.

Ngư dân Trần Chánh Sâm (40 tuổi, ngụ xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), hành nghề trên tàu cá ĐNa 90484 do ông Nguyễn Tứ Hải (ngụ 41 Nại Hiên 8, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Lúc 15 giờ ngày 24.10, tàu cá này đang hành trình ở vị trí có tọa độ 16,42 độ vĩ bắc, 108,25 độ kinh đông, ông Sâm đau dữ dội vùng hông trái, vị trí thận, quặn từng cơn.
Đến sáng 25.10, nạn nhân tím tái, bệnh trạng diễn biến xấu nên tàu SAR 412 rời Đà Nẵng đi cứu nạn lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.
Lúc 12 giờ 15 phút, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90198, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ cấp cứu.
Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị đau nhiều vùng hông trái, theo dõi đại tràng co thắt.
Hệ thống Đài Thông tin duyên hải cho biết thêm hiện đài này đang theo dõi hỗ trợ tàu cá KH 94358 (8 ngư dân) bị hỏng máy từ sáng 24.10 ở 6,56 độ vĩ bắc, 110,35 độ kinh đông, cách TP.HCM khoảng 300 hải lý về phía đông nam, trong khu vực có sóng gió cấp 3 - 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.