Cứu ngư dân mắc bệnh lạ có khả năng lây nhiễm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/04/2018 11:33 GMT+7

Lúc 23 giờ ngày 25.4, lực lượng cứu nạn hàng hải đưa ngư dân Phan Văn Giỏi về đến Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, tàu cá ĐNa 90449 do ông Phan Văn Thanh (ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, hành nghề tại vị trí có tọa độ 17,47 độ vĩ bắc, 112,28 độ kinh đông, phía bắc quần đảo Hoàng Sa.
Ngư dân Giỏi (36 tuổi) bị triệu chứng lạ khi toàn thân nổi mụn nước, sốt cao, đau thắt ngực, khó thở, có lúc mê man bất tỉnh.
Xuống cứu nạn tiếp cận tàu cá đón ngư dân Ảnh: Nguyễn Tú
Ngư dân được đưa về bờ trong đêm Ảnh: Nguyễn Tú
Sau 6 ngày bệnh tình chuyển biến xấu, sức khỏe anh Giỏi suy yếu nghiêm trọng. Trưa 25.4, thuyền trưởng Phan Văn Thanh báo nạn khẩn cấp, Trung tâm Cấp cứu Y tế 115 TP.Đà Nẵng hướng dẫn các ngư dân chủ động chống lây nhiễm bệnh.

Đồng thời, tàu cứu nạn SAR 412 đậu ở Đà Nẵng đưa bác sĩ 115 lên đường ứng cứu.

Bàn giao vụ việc cho bộ đội biên phòng quản lý Ảnh: Nguyễn Tú
Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu ĐNa 90449, triển khai cấp cứu tại chỗ và chuyển sang tàu SAR 412 để đưa về đất liền điều trị.

Các ngư dân còn lại của tàu ĐNa 90449 cũng được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe để đề phòng khả năng lây nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.