Cứu ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến mạch máu não tại Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/06/2019 09:12 GMT+7

Trong lúc hành nghề ở Hoàng Sa, một ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến mạch máu não và được cấp cứu kịp thời.

Rạng sáng 17.6, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến mạch máu não ở Hoàng Sa về đến Đà Nẵng cấp cứu.
Trước đó, lúc 16 giờ ngày 15.6, tàu cá QNg 95618 của thuyền trưởng Bùi Văn Nghĩa (51 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) hành nghề ở 14,30 độ vĩ bắc, 112,006 độ kinh đông, trên vùng biển Hoàng Sa thì ngư dân Lê Thảo (56 tuổi) bị tai biến.
Ông Thảo đau đầu dữ dội, nôn ói, tê liệt toàn thân. Với tiền sử bị cao huyết áp, tình trạng nguy kịch đe dọa đến tính mạng ông Thảo.
Nhận tin báo nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) hướng dẫn tàu cá chạy về hướng bờ, đồng thời nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế (115) TP.Đà Nẵng hướng dẫn các ngư dân còn lại chăm sóc y tế cho ông Thảo để cầm cự.
Các y bác sĩ đánh giá tình trạng ông Thảo ngày một xấu, nếu không được tiếp cận cứu chữa kịp thời có thể tử vong hoặc liệt vĩnh viễn.
Tàu cá Quảng Ngãi hành nghề ở Hoàng Sa thì một ngư dân gặp nạn Ảnh: Nguyễn Tú

Tàu SAR 412 được lệnh đưa ê kíp bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện 199 Bộ Công an lên đường cứu nạn lúc 8 giờ 30 phút ngày 16.6.

Đến 16 giờ 20 cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận được QNg 95618 và cấp cứu trong 30 phút ổn định tình trạng bệnh, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển sang tàu SAR 412 để được chăm sóc tích cực và đưa về đất liền.

Đến 0 giờ 30 ngày 17.6, ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến mạch máu não đã được tàu SAR 412 đưa từ Hoàng Sa về bờ, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện 199.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.