Cựu phó chủ tịch Mỹ Tho ‘thề độc’ trước tòa ‘nếu tôi vụ lợi, xe đụng tôi đi…’

Bắc Bình
Bắc Bình
20/05/2020 10:39 GMT+7

Cựu phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) 'thề độc' trước tòa: Tôi thề sẽ bị xe đụng nếu có động cơ vụ lợi, tư túi. Tôi xin được hưởng án treo.

Chiều 18.5, sau 6 ngày xét xử và nghị án, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án vụ án “Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho (Công ty công trình đô thị Mỹ Tho).

Thề 'bị xe đụng' nếu có động cơ vụ lợi, tư túi

Theo đó, bị cáo Phan Văn Hoàng (55 tuổi), cựu Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, cựu Giám đốc Công ty công trình đô thị Mỹ Tho, bị tuyên 3 năm tù treo, với thời gian thử thách 5 năm, về tội "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

Ảnh: Bắc Bình

Trước đó, khi tự bào chữa cho mình tại tòa, bị cáo Hoàng nhận tội và cho biết trong năm 2014, thời điểm bị cáo Hoàng đang là giám đốc Công ty công trình đô thị Mỹ Tho, tình hình công ty hết sức khó khăn, tiền thu từ khách hàng không đủ chi. Trong bối cảnh đó, Hoàng mượn sổ tiết kiệm của người thân, bạn bè để vay ngân hàng cho công ty mượn tiền để trả lương kịp thời cho người lao động.
“Tôi làm việc nhà nước đã hơn 30 năm nhưng sai một lần xem như mất hết tất cả. Tôi biết quyết định ký các báo cáo hạ doanh thu để gây thất thoát ngân sách là sai, nhưng tôi thề sẽ bị xe đụng nếu có động cơ vụ lợi, tư túi. Tôi xin được hưởng án treo”, Hoàng nói lời sau cùng tại tòa.

Hàng loạt cán bộ lãnh án

HĐXX cũng đã tuyên án hàng loạt cựu cán bộ Công ty công trình đô thị Mỹ Tho.
Cụ thể: Nguyễn Công Khanh (62 tuổi, Phó giám đốc công ty) bị tuyên 4 năm tù tội cố ý làm trái, 1 năm tù tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt 5 năm.
Đăng Thế Vinh (Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh) 3 năm tù; Phạm Văn Răng (45 tuổi, Trưởng phòng Tài chính - Kinh doanh) 4 năm tù, cùng về tội cố ý làm trái.

8 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Ảnh: Bắc Bình

Trần Thị Thiện Mỹ (51 tuổi, kế toán trưởng) 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý làm trái và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thùy Linh (38 tuổi, Phó trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ) bị tuyên 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Riêng 2 bị cáo Lương Văn Luận (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Mỹ Tho) và Đào Thanh Phong (45 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý đô thị TP.Mỹ Tho) cùng bị tuyên mức án 3 năm tù treo, với thời gian thử thách 5 năm.

Các bị cáo phạm tội ra sao?

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, từ năm 2014 - 3.2015, Phan Văn Hoàng trong vai trò chủ tịch, kiêm giám đốc công ty, đã chỉ đạo thuộc cấp điều chỉnh doanh thu phí vệ sinh cung cấp cho Phòng Quản lý đô thị TP.Mỹ Tho nhằm mục đích để được UBND TP.Mỹ Tho có quyết định nghiệm thu, thanh quyết toán lượng rác nhiều hơn thực tế.
Bản báo cáo sai thực tế do Hoàng chỉ đạo qua mặt được Phòng Quản lý đô thị rồi Phòng Tài chính-Kế hoạch TP.Mỹ Tho và được ông Nguyễn Hoàng Đảm, Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, ký phê duyệt giải ngân, gây thất thoát ngân sách gần 865 triệu đồng.
Tháng 3.2015, Hoàng được điều động giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, Nguyễn Công Khanh là Phó giám đốc thay thế. Bằng thủ đoạn cũ, từ tháng 3.2015 - 6.2016, Khanh đã ký hàng loạt văn bản điều chỉnh giảm doanh thu phí vệ sinh và cung cấp cho Phòng Quản lý đô thị TP.Mỹ Tho dẫn đến việc ông Nguyễn Hoàng Đảm ký giải quyết định giải ngân, gây thất thoát ngân sách hơn 2,8 tỉ đồng.
Phạm Văn Răng với vai trò Trưởng phòng Tài chính - Kinh doanh công ty, từ năm 2013 - 2016 đã trực tiếp tham mưu cho Giám đốc và chỉ đạo cấp dưới phối hợp các nhân viên phòng Kế toán-Tài vụ công ty điều chỉnh giảm doanh thu phí vệ sinh.
Đăng Thế Vinh với vai trò là Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh công ty, là người trực tiếp phụ trách các hợp đồng thu gom rác thải vệ sinh thực hiện với đối tác nhưng Vinh vẫn chỉ đạo cấp dưới phối hợp các nhân viên phòng Kế toán - Tài vụ điều chỉnh giảm doanh thu phí vệ sinh suốt từ năm 2014 - 2016.
Trần Thị Thiện Mỹ với vai trò Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ, kiêm kế toán trưởng Công ty, từ năm 2013-2016 đã chỉ đạo cấp dưới phối hợp phòng Kế hoạch-Kinh doanh thống kế, điều chỉnh giảm doanh thu phí vệ sinh góp phần gây thất thoát ngân sách 3,7 tỉ đồng. Ngoài ra, Thiện Mỹ đã cùng kế toán Nguyễn Thị Thùy Linh lập bảng tổng hợp tiền gửi tiết kiệm (trích lương hàng tháng của cán bộ, viên chức và người lao động của công ty) chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.
Đào Thanh Phong với vai trò Phó phòng Quản lý đô thị TP.Mỹ Tho (được Trưởng phòng ủy quyền và chịu trách nhiệm), từ năm 2014 - 2016 đã tiếp nhận các bảng khai báo doanh thu phí vệ sinh từ Công ty công trình đô thị Mỹ Tho nhưng đã tin tưởng các bảng này là đúng nên không kiểm tra và chuyển qua phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Mỹ Tho; đồng thời tham mưu cho UBND TP.Mỹ Tho xác nhận khối lượng được nghiệm thu, có quyết định chi trả gây thất thoát ngân sách 3,7 tỉ đồng.
Lương Văn Luận với vai trò Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Mỹ Tho, từ năm 2014 - 2016, đã tin tưởng các bảng doanh thu tiếp nhận từ Công ty công trình đô thị Mỹ Tho là đúng nên thiếu kiểm tra và đã tham mưu cho UBND TP.Mỹ Tho thanh, quyết, gây toán thất thoát ngân sách hơn 3,7 tỉ đồng.
Số tiền thất thoát ngân sách đã được các bị cáo khắc phục và trước phiên xử sơ thẩm này, tất cả đều được tại ngoại, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.