Cựu Phó giám đốc sở GD-ĐT Sơn La Trần Xuân Yến lĩnh án 9 năm tù

Quý Hiên
Quý Hiên
29/05/2020 14:08 GMT+7

HĐXX vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Sáng nay, 29.5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, thẩm phán Quản Hữu Chiến, chủ tọa phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La, đã tuyên án với 12 bị cáo.

Bị cáo Trần Xuân Yến giữ vai trò chính trong vụ án

Theo đó, một số bị cáo chịu mức phạt cao hơn so với đề xuất trước đó (ngày 24.5) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, một số được giảm nhẹ hình phạt. 
Nhóm bị cáo bị kết tội với 2 tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và nhận hối lộ gồm có Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Sơn La), Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT Sơn La).
Bị cáo Nga được tòa nhận định phạm tội với vai trò là người giúp sức tích cực nhất nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đặc biệt, bị cáo Nga là người thành khẩn khai báo nhất, tích cực nhất trong quá trình điều tra nên cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nga 15 năm tù về tội nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng cộng 19 năm 6 tháng tù. Bị cáo Huynh bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt là 21 năm tù. Bị cáo Sọn lĩnh án 6 năm tù về tội nhận hối lộ, 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt là 10 năm tù.
Nhóm bị cáo bị kết án tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ có Trần Xuân Yến (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La), Đặng Hữu Thuỷ (nguyên Phó hiệu trưởng Tường THPT Tô Hiệu), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Phó đội trưởng đội Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La).
Bị cáo Yến tuy có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng giữ vai trò chính trong vụ án. Hành vi của Yến là tiền đề để các bị cáo là cấp dưới khác thực hiện hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử kết tội bị cáo Yến tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, xử phạt 9 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong 5 năm sau khi mãn hạn tù, phạt tiền 50 triệu đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Thuỷ 8 năm tù, phạt tiền 20 triệu đồng; bị cáo Hưng 3 năm tù; Nhàn 30 tháng tù, phạt tiền 20 triệu đồng; Sơn 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai phụ huynh đưa hối lộ được hưởng án treo

Nhóm bị cáo bị kết án tội danh đưa hối lộ có Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La), Trần Văn Điện (nguyên cán bộ thư viện Trường tiểu học Chiềng Cơi), Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch hội phụ nữ huyện Quỳnh Nhai), Lò Thị Trường (lao động tự do ở TP.Sơn La).
Trong suốt quá trình điều tra cũng như xét xử, cả bị cáo Khoa và Điện đều khăng khăng không nhận tội, nhưng rốt cục Khoa bị tòa tuyên án 8 năm tù, Điện lĩnh án 9 năm tù.
Với các bị cáo Thành và Trường, hội đồng xét xử cho rằng, 2 bị cáo này phạm tội với mong muốn con được đi học đại học, hiểu biết pháp luật kém nhưng khai báo thành khẩn, có sức khoẻ yếu nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Do đó, tòa tuyên bị cáo Thành 3 năm tù, Trường 30 tháng tù, nhưng đều hưởng án treo. Kết thúc phiên tòa, cả 2 bị cáo Thành và Trường đều được trở về sau hơn nửa năm bị tạm giam.
Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, chiều 24.5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội như cáo trạng đã truy tố với mức án cụ thể cho từng bị cáo như sau:
Bị cáo Nga từ 16 -17 năm tù về tội nhận hối lộ; 7 - 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt từ 23 - 25 năm tù.
Bị cáo Huynh từ 17 - 18 năm tù về tội nhận hối lộ; 6 - 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt từ 23 - 25 năm tù.
Bị cáo Sọn từ 4 - 5 năm tù về tội nhận hối lộ; 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt từ 9 - 11 năm tù.
Bị cáo Điện từ 12 - 13 năm tù về tội đưa hối lộ.
Bị cáo Khoa từ 12 - 13 năm tù về tội đưa hối lộ.
Bị cáo Yến từ 7 - 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Thủy từ 6 - 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Hưng 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo Thành và Trường, mỗi người từ 2 - 3 năm tù về tội đưa hối lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.