Cứu thuyền trưởng bị dập nát tay, mất máu bất tỉnh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/04/2019 15:22 GMT+7

Khuya 4.4, tàu cứu nạn SAR 412 đưa thuyền trưởng bị tai nạn lao động dập nát tay về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 4.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 nhân tin báo tàu cá QNa 91072 có thuyền trưởng Phạm Việt (ngụ xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) bị dập nát tay phải, mất máu bất tỉnh do tai nạn lao động.

Lúc này, tàu hành nghề tại 15,3 độ vĩ bắc, 110,47 độ kinh đông, cách đảo Tri Tôn (vùng biển Hoàng Sa) 30 hải lý về hướng Tây Nam.

Vết thương nặng làm máu chảy xối xả, các ngư dân không có kỹ năng sơ cấp cứu nên ông Việt mất máu bất tỉnh.

Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 hướng dẫn tàu cá chạy hết tốc lực về phía Đà Nẵng, đồng thời nối máy để Viện Y học biển hướng dẫn sơ cấp cứu.

Hạ xuồng cứu sinh tiếp cận tàu cá Ảnh: N.T

Đồng thời, tàu SAR 412 rời bến đưa ê kíp bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đi cứu nạn.

Sau gần 6 giờ hành trình, chiều 4.4, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu cá QNa 91072, lúc này thuyền trưởng Việt suy yếu trầm trọng do mất máu, bàn tay phải dập nát, biến dạng, ngón trỏ đứt lìa.

Đưa ngư dân từ tàu cá sang tàu SAR 412  Ảnh: N.T

Lực lượng bác sĩ đưa nạn nhân qua tàu SAR 412 để chạy về bờ, nhờ cấp cứu kịp thời, thuyền trưởng dập nát tay đã giữ được tính mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.