Vượt 400 hải lý, cứu ngư dân viêm ruột thừa cấp ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/03/2019 11:32 GMT+7

Lúc 6 giờ 30 phút sáng nay 13.3, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2) đưa ngư dân Nguyễn Đúng (32 tuổi) về đến Đà Nẵng an toàn để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, hồi 10 giờ ngày 11.3, tàu cá QNg 94695 do ông Nguyễn Thưởng (ngụ xã Phổ An, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề tại khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.
Khi tàu cách Đà Nẵng khoảng 400 hải lý về hướng Đông thì ngư dân Đúng có triệu chứng đau bụng dữ dội, bụng trướng to, sức khỏe suy yếu.
Các ngư dân chăm sóc nhưng bệnh tình của anh Đúng càng lúc càng trở nặng nên tàu cá báo nạn về bờ cần ứng cứu khẩn cấp.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 hướng dẫn tàu cá chạy về hướng bờ, nối máy để Trung tâm Cấp cứu Y tế TP.Đà Nẵng tư vấn cho tàu cá, nghi vấn viêm ruột thừa cấp.
Tàu SAR 412 đưa ngư dân về bờ Ảnh: N.T
 
Đưa ngư dân từ xuồng lên tàu SAR 412  Ảnh: N.T
Nhờ ứng cứu kịp thời, ngư dân Đúng đã giữ được tính mạng  Ảnh: N.T
Đến 9 giờ 15 phút ngày 12.3, tàu SAR 412 đưa ê kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu Y tế lên đường cứu nạn,
Sau nhiều giờ hành trình với tốc độ tối đa, đến 20 giờ ngày 12.3, lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá, triển khai cấp cứu cho bệnh nhân, tình trạng sức khỏe của anh Đúng đã chuyển biến xấu, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng do không ăn uống được.
Tiếp đó, ngư dân được chuyển lên tàu SAR 412 khẩn trương đưa về đất liền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.