Đà Nẵng cây ngã đổ la liệt, âu thuyền quá tải trong bão số 5

Huy Đạt
Huy Đạt
31/10/2019 12:08 GMT+7

Mặc dù tâm bão số 5 đổ bộ vào khu vực đất liền giữa TP.Quy Nhơn (Bình Định) và TP.Tuy Hòa (Phú Yên) nhưng tại TP.Đà Nẵng bị ảnh hưởng gió mạnh, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ la liệt.

Khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, từ chiều tối 30.10, khu vực TP.Đà Nẵng có gió mạnh và mưa to kéo dài đến sáng nay (31.10), khiến hàng loạt cây xanh trên đường ngã đổ la liệt, các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

CSGT dọn dẹp cây ngã đổ, thông đường

Theo thông tin từ Công an Trạm CSGT cửa ô Hoà Phước, do ảnh hưởng bão số 5, trên tuyến QL1A (đoạn từ Km 940 +200 đến Km 941+200 thuộc xã Hoà Phước, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng), nhiều cây xà cừ cở lớn ngã đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông. Nhiều phương tiện không thể lưu thông theo hướng từ tỉnh Quảng Nam đi Đà Nẵng.

Bão số 5 làm cây ngã đổ la liệt, âu thuyền quá tải

Nhận được tin báo, cán bộ CSGT Trạm cửa ô Hoà Phước đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng dân quân xã Hoà Phước tổ chức phân luồng giao thông. Nỗ lực cắt tỉa, dọn dẹp cây ngã. Sau thời gian nhiều giờ nỗ lực dọn dẹp thông đường, lưu thông trên tuyến được thông suốt.

Cán bộ CSGT Trạm cửa ô Hoà Phước phối hợp cùng lực lượng dân quân xã Hoà Phước tổ chức phân luồng giao thông. Nỗ lực cắt tỉa, dọn dẹp cây ngã

Ảnh: Huy Đạt

Lực lượng CSGT túc trực, phân luồng giao thông khi nhiều cây lớn ngã đổ tại quốc lộ 1A

Ảnh: Huy Đạt

Tại các tuyến đường ở Q.Sơn Trà, hàng loạt cây ngã đổ, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, lúc 6 giờ 30 cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn phía tây cầu Rồng ) một cây xanh lớn bị ngã đổ đè lên ô tô 7 chỗ khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để giải cứu ô tô.

Nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng bị cây lớn ngã đổ chắn ngang

Ảnh: Huy Đạt

Ô tô 7 chỗ bị cây xanh ngã đổ, đè lên

Ảnh: Huy Đạt

Nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng bị cây lớn ngã đổ chắn ngang

Ảnh: Huy Đạt

Âu thuyền Thọ Quang quá tải

 
Trước khi bão số 5 đổ bộ, từ chiều 30.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền Đà Nẵng đã kêu gọi nhiều tàu thuyền từ khắp nơi vào Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) neo đậu, trú ẩn.
Sáng 31.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Phương, Trưởng Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, cho hay âu thuyền và cảng cá có diện tích 58 ha mặt nước, 4 ha trên bờ, 2,5 km đường bờ kè bao quanh. Tuy nhiên trước bão số 5 đổ bờ, số lượng tàu thuyền vào đây neo đậu khiến âu thuyền bị quá tải trầm trọng.

Đến sáng nay (31.10) gần 1.000 phương tiện neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang không gặp bất cứ sự cố nào

Ảnh: Huy Đạt

Đến sáng nay (31.10) gần 1.000 phương tiện neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang không gặp bất cứ sự cố nào

Ảnh: Huy Đạt

“Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang xây dựng với sức chứa 493 tàu thuyền các loại neo đậu, thế nhưng ngày 30.10 số lượng tàu thuyền vào neo đậu lên đến 989 phương tiện khiến âu thuyền bị quá tải. Đa số tàu thuyền vào neo đậu tránh bão là các phương tiện các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận… Đến 9 giờ sáng ngày 31.10, tất cả các phương tiện vào neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang đều không gặp sự cố nào khi bão số 5 đổ bộ.”, ông Phương thông tin thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.